Nhật Bản ban bố cảnh báo thảm họa thiên tai mức cao nhất

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 28/08/2019 17:38 GMT+7

Tình trạng ngập nước tại khu vực Bắc Kyushu do mưa lớn kỷ lục. (Ảnh: The Japan Times)

VTV.vn - Ngày 28/8, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo mức độ cao nhất về nguy cơ xảy ra lũ lụt và lở đất tại các tỉnh phía Tây Nam nước này.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh khu vực Bắc Kyushu đang hứng chịu những cơn mưa lớn chưa từng thấy trong vài thập kỷ qua do ảnh hưởng của áp suất khí quyển ở tầng thấp đang di chuyển về phía Đông Bắc biển Nhật Bản. Chỉ trong 1 giờ, lượng mưa đo được tại Bắc Kyushu đã vượt hơn 120mm. Dự báo, trong 24 giờ tới, lượng mưa có thể lên tới 200mm. 

Giới chức Nhật Bản đã tiến hành sơ tán gần 500.000 người nhằm đề phòng nguy cơ xảy ra mưa lớn. Hiện giao thông đường bộ, đường sắt tại Kyushu đã bị gián đoạn và một số tuyến đường bị phong tỏa.


Những thảm họa rúng động do thiên tai gây ra Những thảm họa rúng động do thiên tai gây ra

VTV.vn - Năm 2018, những thảm họa thiên nhiên bất thường đã trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp khắp toàn cầu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước