Gần 10.000 người Philippines phải sơ tán tránh bão Yutu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 31/10/2018 07:17 GMT+7

Một cột điện bị quật đổ sau khi bão Yutu đổ bộ tỉnh Isabela ở Đông Bắc Philippines ngày 30/10. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 30/10, bão Yutu đã đổ bộ vào Philippines. Gần 10.000 người đã phải sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn.

Ngày 30/10, bão Yutu đã đổ bộ vào Philippines đem theo gió mạnh với vận tốc 150km/h, làm nhiều nhà bị tốc mái và bật rễ nhiều cây to.

Lở đất đã xảy ra gây ảnh hưởng đến đoạn đường chính trên khu vực miền núi phía Bắc đảo Luzon, khiến nhiều nhà dân bị cô lập. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại vật chất hay con người.

Bão Yutu quét qua đảo Luzon, hòn đảo cách đây hơn 1 tháng đã phải hứng chịu tàn phá khủng khiếp của bão Mangkhut.

Mỗi năm Philippines phải hứng chịu trung bình khoảng 20 trận bão làm hàng trăm người thiệt mạng. Trận bão nghiêm trọng nhất là siêu bão Haiyan năm 2013 làm khoảng 7.350 người thiệt mạng và mất tích ở miền Trung Philippines.

Siêu bão Yutu đổ bộ Philippines gây ngập lụt và lở đất Siêu bão Yutu đổ bộ Philippines gây ngập lụt và lở đất

VTV.vn - Siêu bão Yutu đã đổ bộ vào khu vực Luzon, nơi sinh sống của một nửa trong tổng số 105 triệu dân Philippines.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước