Gần 10.000 trẻ em vượt biên trái phép vào Mỹ chỉ trong 1 tháng

Nguyễn Mai-Thứ bảy, ngày 27/03/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Kể từ khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thông qua luật bảo vệ người di cư, số trẻ em di cư bất hợp pháp vào nước này đã tăng gấp đôi trong tháng trước.

Cùng lúc, giới chức an ninh Mỹ phải đối mặt với ngày càng nhiều những mánh khóe của bọn buôn người, tìm cách đưa trẻ di cư vào Mỹ với giá cắt cổ.

Theo dữ liệu của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ, trong tháng 2 vừa qua, gần 10.000 trẻ vị thành niên từ Trung Mỹ đã vượt biên trái phép qua biên giới giữa Mỹ và Mexico mà không có cha mẹ đi cùng, con số này cao gần gấp đôi so với hồi tháng 1. Không giống những nhóm người di cư khác, những đứa trẻ này đặt ra thách thức về chính trị, hậu cần và vấn đề nhân đạo đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Cách những đứa trẻ này đến được Mỹ rất đa dạng, có nhóm đến tận biên giới với cha mẹ của chúng rồi mới tách khỏi cha mẹ khi vượt biên vào Mỹ, có nhóm đi cùng bạn bè hoặc người thân nhưng không phải là người giám hộ hợp pháp. Lại có nhóm bao gồm cả trẻ em nhỏ đến dưới hai tuổi, được chính những kẻ buôn người mang theo.

Gần 10.000 trẻ em vượt biên trái phép vào Mỹ chỉ trong 1 tháng - Ảnh 1.

Những bà mẹ xin tị nạn đến từ Trung Mỹ cùng con cái họ đang đợi được đưa đi sau khi vượt sông Rio Grande từ Mexico vào Mỹ ở La Joya, bang Texas hôm 14/3. Ảnh: Reuters

Theo điều tra của hãng thông tấn Reuters, những kẻ buôn người cho biết đã vận chuyển trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm trong những tuần gần đây, di chuyển bằng xe bus, ô tô, thuyền và thậm chí bằng máy bay. Một kẻ buôn người gọi mạng lưới của hắn là "phương pháp mới " để nuôi dạy trẻ em Trung Mỹ.

Enrique Valenzuela - Giám đốc tổ chức vì người di cư Chihuahua, Mexico cho biết: "Chúng tôi phát hiện một số trẻ đi cùng hoặc được những kẻ buôn người đưa tới, đặc biệt là khi chúng không đi cùng gia đình. Trên thực tế, gia đình các em đã trả tiền để bọn buôn người đưa các em đến Mỹ. Đây là điều chúng tôi chắc chắn muốn ngăn chặn, chúng tôi muốn gia đình các em nhận ra rằng cách nhập cư vào Mỹ như thế này là trái luật pháp".

Vậy có những thành phần nào là khách hàng của bọn buôn người? Câu trả lời là cha mẹ hoặc người thân của những trẻ vị thành niên này đã di cư vào Mỹ trước đó, và giờ họ tìm cách đón con em mình sang. Các tổ chức bảo vệ người di cư cho biết, những kẻ buôn người đã khuyến khích các bậc cha mẹ gửi con một mình sau khi những kẻ tội phạm tìm được cách tận dụng kẽ hở của sự thay đổi trong chính sách bảo vệ người nhập cư mới, đó chính là không trục xuất trẻ em không có người đi kèm. Sự thật thì nhiều trẻ em mà chính phủ Mỹ phân loại là không có người đi kèm lại là đi với các thành viên khác trong gia đình như anh chị em họ, chú hoặc anh chị em ruột.

Gần 10.000 trẻ em vượt biên trái phép vào Mỹ chỉ trong 1 tháng - Ảnh 2.

Những trẻ em đến từ Trung Mỹ ngồi sau xe của lực lượng tuần tra biên giới Mỹ khi các em đợi được đưa đi sau khi vượt sông Rio Grande vào Mỹ hôm 14/3. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi băng qua đường hầm và họ bắt được chúng tôi ở biên giới Mỹ, đưa chúng tôi đến trại tạm trú. Khi họ nhìn thấy giấy tờ của bọn trẻ, họ nói rằng tôi không có quyền giám hộ. Họ hỏi số điện thoại và địa chỉ của mẹ chúng", ông Jorge Cordon - Người di cư Guatemala nói.

Bà Ivonne Lara - Tổ chức The migrant's home, Mexico cho biết: "Có những người nói 'tôi mang theo trẻ em và tôi phải vượt qua biên giới', điều đó không đúng. Hiện nay, chính phủ Mỹ đang áp dụng nghị định bảo vệ người di cư, nhưng hầu hết họ vẫn không thể nhập cảnh. Thật không may, những kẻ buôn người đang sử dụng thông tin này để lừa lấy tiền từ các gia đình. Chính phủ sẽ xác nhận ai mới thuộc nhóm người không bị trục xuất".

Cũng theo Reuters, các đường dây đưa trẻ vị thành niên vào Mỹ cũng chỉ là vỏ bọc của các nhóm tội phạm buôn ma túy xuyên biên giới.

Mỹ tăng cường kiểm tra y tế với trẻ di cư bị bắt Mỹ tăng cường kiểm tra y tế với trẻ di cư bị bắt

VTV.vn - Theo Bộ An ninh nội địa Mỹ, tất cả trẻ em tại trung tâm giam giữ của lực lượng Tuần tra biên giới Mỹ sẽ được kiểm tra sức khỏe tổng thể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước