Gần 20 người thiệt mạng trong vụ sập mỏ ngọc ở Myanmar

Thanh Ba (VTV8)-Thứ hai, ngày 29/07/2019 09:21 GMT+7

Hiện trường vụ sập hầm khai thác ngọc ở Hpakant, Myanmar hồi tháng 4. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 28/7, một vụ lở đất nghiêm trọng đã xảy ra ở khu mỏ ngọc Hpakant, bang Kachin, phía Bắc Myanmar, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và mất tích, 2 cảnh sát bị thương.

Trong số 14 thi thể được tìm thấy tại hiện trường, có 13 công nhân và 1 cảnh sát. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 4 người mất tích, trong đó có 2 cảnh sát. Những cảnh sát này thuộc lực lượng an ninh được huy động để ngăn chặn tình trạng khai thác ngọc trái phép vào mùa mưa từ tháng 5 - 10 vốn thường xuyên gây tai nạn chết người. 

Trước đó, vào tháng 4/2019, chính quyền Myanmar đã ban hành lệnh cấm khai thác ở 17 mỏ ở Kachin sau vụ 55 công nhân của một công ty khai khoáng tử nạn do hồ nước phía trên con dốc họ đang đào bị vỡ bờ.


Mỏ khai thác ngọc hàng tỷ USD của Myanmar bị sạt lở, 13 người chết Mỏ khai thác ngọc hàng tỷ USD của Myanmar bị sạt lở, 13 người chết

VTV.vn - Mỏ khai thác ngọc giá trị hàng tỷ USD của Myanmar bị sạt lở đất đã làm 13 người chết và 4 người khác bị thương.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước