Gần 70 thành phố của Trung Quốc ban bố cảnh báo nắng nóng cao độ

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ ba, ngày 12/07/2022 17:13 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Hàng chục thành phố ở Trung Quốc chìm trong nền nhiệt "thiêu đốt" khi nắng nóng làm tan chảy mái nhà, đường sá, người dân tránh nóng trong các cơ sở ngầm dưới lòng đất.

Tính đến 11h ngày 12/7 (theo giờ địa phương), 68 thành phố của Trung Quốc, bao gồm Thượng Hải và Nam Kinh lân cận, đã ban bố cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo sóng nhiệt 3 tầng của nước này, với dự báo nhiệt độ vượt quá 40°C (104 độ F) trong 24 giờ tới.

Thượng Hải, hiện vẫn đang phải chống chọi với các ổ dịch COVID-19 bùng phát lẻ tẻ, đã cảnh báo 25 triệu cư dân của thành phố chuẩn bị ứng phó với thời tiết nắng nóng trong tuần này. Kể từ khi kỷ lục nắng nóng được ghi lại vào năm 1873, thành phố Thượng Hải chỉ ghi nhận 15 ngày có nhiệt độ trên 40°C.

Trung Quốc đang phải đối mặt với một mùa hè với những hình thái thời tiết trái ngược trong năm nay, trong đó các đợt nắng nóng và mưa lớn thay nhau tàn phá trên khắp đất nước. Giới chức nước này đã cảnh báo về việc các thảm họa thời tiết tiềm ẩn sẽ xảy ra từ giữa tháng 7 do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đây là thời điểm nóng nhất và ẩm ướt nhất trong năm.

Gần 70 thành phố của Trung Quốc ban bố cảnh báo nắng nóng cao độ - Ảnh 1.

Nắng nóng trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành ở thành phố Thượng Hải, ngày 11/7. (Ảnh: Reuters)

Tại một thị trấn ở phía Nam tỉnh Giang Tây, một đoạn đường bị cong vênh lên ít nhất 15 cm do nắng nóng, Truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Nam Kinh, một trong 3 "lò lửa" nổi tiếng với mùa hè khắc nghiệt của Trung Quốc, đã mở cửa các hầm trú ẩn không kích dưới lòng đất cho người dân vào tránh nóng kể từ ngày 10/7, với các boongke thời chiến được trang bị mạng wifi, sách, máy lọc nước và thậm chí cả lò vi sóng. Thành phố đã ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng vào ngày 12/7.

Ở thành phố Trùng Khánh, "lò lửa" thứ hai, mái của một trong những viện bảo tàng tại đây đã tan chảy theo đúng nghĩa đen, với những viên ngói của mái nhà truyền thống Trung Quốc bật ra khi sức nóng làm tan lớp hắc ín bên dưới. Thành phố đã ban bố cảnh báo đỏ về nắng nóng trong ngày 11/7.

Chính quyền thành phố Trùng Khánh đã triển khai các xe tải phun nước vệ sinh để giữ cho các con đường của họ được mát hơn.

Trong tuần này, nhiệt độ cao, độ ẩm lớn và bức xạ cực tím cũng được dự báo sẽ bao phủ thành phố trung tâm Vũ Hán, "lò lửa" thứ ba.

Trung Quốc: Thành phố Thượng Hải phát cảnh báo đỏ về nắng nóng Trung Quốc: Thành phố Thượng Hải phát cảnh báo đỏ về nắng nóng Nắng nóng kỷ lục kéo dài tại Trung Quốc, Nhật Bản Nắng nóng kỷ lục kéo dài tại Trung Quốc, Nhật Bản Nhiều thành phố ở Trung Quốc ban bố mức cảnh báo cao do nắng nóng Nhiều thành phố ở Trung Quốc ban bố mức cảnh báo cao do nắng nóng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước