Gần 9.000 người Nga đứng trong hàng ngũ khủng bố ở Syria

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/02/2017 16:35 GMT+7

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Sputnik)

VTV.vn - Khoảng 4.000 người Nga và 5.000 người thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG đang đứng trong hàng ngũ khủng bố ở Syria.

Đây là con số được Tổng thống Nga Putin đưa ra hôm qua (23/2) khi nhấn mạnh về các nguy cơ mà nước Nga phải đối mặt.

Phát biểu ngày 23/2 tại cuộc gặp với các sĩ quan Hạm đội phương Bắc, những người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ, chiến đấu tại khu mặt nước Biển Địa Trung Hải gần bờ biển Syria, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh tới những nguy cơ mà nước Nga sẽ phải đối mặt khi mà có hàng nghìn người đến từ nước Nga và các nước SNG đang chiến đấu cùng các phần tử cực đoan ở Syria.

Đề cập về tình hình tại Syria, Tổng thống Putin cho biết, Nga không đặt ra nhiệm vụ can thiệp vào công việc nội bộ của Syria. Nhiệm vụ của Nga là ổn định chính quyền hợp pháp ở quốc gia Trung Đông này và giáng đòn quyết định vào chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Nhà lãnh đạo Nga cũng lưu ý rằng cần phải làm tất cả để khi giải quyết vấn đề then chốt là duy trì toàn vẹn lãnh thổ của Syria mà không có bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước