Quân đội Nga bổ sung nhiều vũ khí mới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/02/2017 06:17 GMT+7

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars (Ảnh: nydailynews)

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Nga sẽ bổ sung thêm 170 máy bay, hơn 900 xe tăng, 17 tàu chiến và nhiều khí tài quân sự hiện đại khác.

Năm 2016, quân đội Nga đã được nhận rất nhiều vũ khí mới trong đó có hơn 40 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Trong năm nay, kế hoạch hiện đại hóa quân đội sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.

Bộ Quốc phòng Nga sẽ bổ sung thêm 170 máy bay, hơn 900 xe tăng, 17 tàu chiến và nhiều khí tài quân sự hiện đại khác. Ba trung đoàn hạt nhân chiến lược của Nga cũng sẽ được nhận thêm những tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Việc tăng số lượng vũ khí cũng khiến nhu cầu quân nhân tăng. Năm 2018, Nga sẽ tuyển thêm 1.300 phi công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước