Gần 900.000 trẻ em tị nạn Syria không được đến trường

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/09/2016 06:14 GMT+7

Trẻ em Syria ở trại tị nạn Azraq, gần thành phố Al Azraq, Jordan, ngày 9/9/2016 (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Theo thống kê của LHQ, gần 900.000 trẻ em tị nạn Syria không được đến trường.

Theo số liệu của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn công bố ngày 15/9, 3,7 triệu trong khoảng 6 triệu trẻ em tị nạn trên thế giới đang ở độ tuổi đi học mà không được đến trường.

Báo cáo của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho thấy chỉ 50% số trẻ em tị nạn trên thế giới được đi học từ cấp tiểu học. Nếu tính lên cấp trung học, chỉ có 22% số trẻ em tị nạn học cấp này, đến đại học, chỉ 1% tiếp tục theo học.

Trong khi đó, tại Syria, trước khi cuộc nội chiến nổ ra, có 94% trẻ em được đi học. Tuy nhiên, tính đến tháng 6 vừa qua, chỉ có 60% trẻ em ở Syria được đến trường, 2,1 triệu trẻ em không được tiếp cận giáo dục. Ngoài ra, gần 5 triệu trẻ em Syria đã chạy sang các quốc gia láng giềng, những nơi mà việc tiếp cận giáo dục cũng rất khó khăn. Theo thống kê của LHQ, gần 900.000 trẻ em tị nạn Syria không được đến trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước