Gắn camera trên người cảnh sát tại Pháp và Canada, giảm tối đa trấn áp và phân biệt chủng tộc

VTV Digital-Thứ ba, ngày 09/06/2020 19:21 GMT+7

Lực lượng cảnh sát tại Canada. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Giới chức Canada và Pháp cho biết sẽ áp dụng việc gắn camera trên người cảnh sát để "đảm bảo tính minh bạch" trong công tác của lực lượng này.

Việc gắn camera sẽ giúp giảm tối đa nguy cơ xảy ra các hành vi trấn áp quá mức và phân biệt chủng tộc.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, ông ủng hộ việc sử dụng camera gắn trên người của cảnh sát. Các camera gắn trên người của cảnh sát sẽ được sử dụng để ghi lại những hình ảnh tương tác giữa cảnh sát và người dân, đồng thời thu thập bằng chứng tại hiện trường vụ án.

Gắn camera trên người cảnh sát tại Pháp và Canada, giảm tối đa trấn áp và phân biệt chủng tộc - Ảnh 1.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tham gia tuần hành chống phân biệt chủng tộc. (Ảnh: The New York Times)

Việc cảnh sát đeo camera trên người sẽ là "bước đi quan trọng hướng tới sự minh bạch". Canada sẽ bắt đầu triển khai biện pháp này ngay trong tuần này.

Tuyên bố trên của Thủ tướng Trudeau được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người Canada trong những ngày gần đây đã xuống đường tuần hành để thể hiện tình đoàn kết với những người biểu tình ở Mỹ, phản đối phân biệt chủng tộc và việc cảnh sát gây ra cái chết của công dân người Mỹ gốc Phi George Floyd ở Minneapolis.

Gắn camera trên người cảnh sát tại Pháp và Canada, giảm tối đa trấn áp và phân biệt chủng tộc - Ảnh 2.

Biểu tình tại Pháp. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Christophe Castaner cam kết sẽ xóa sổ tình trạng bạo lực và phân biệt chủng tộc trong giới cảnh sát. Ông Christophe Castaner đã công bố loạt biện pháp tăng cường đạo đức cảnh sát như: cấm phương pháp kẹp cổ bằng tay, đình chỉ các cảnh sát phân biệt chủng tộc, đồng thời gắn camera trên đồng phục cảnh sát.

Trong số liệu công bố vào ngày 8/6, giới chức Pháp cho biết, các đơn thư phàn nàn về lực lượng cảnh sát trong năm 2019 đã tăng 23,7% so với năm trước đó. Trong số này, có 1.460 đơn thư liên quan đến vấn đề điều tra tư pháp và 868 đơn thư phản ánh "hành vi bạo lực cố ý".

Vụ cảnh sát ghì chết người da màu: Hung thủ đối mặt với án tù 1/4 thế kỷ Vụ cảnh sát ghì chết người da màu: Hung thủ đối mặt với án tù 1/4 thế kỷ

VTV.vn - Derek Chauvin, cựu sĩ quan cảnh sát thành phố Minneapolis, Mỹ liên quan tới cái chết của nạn nhân người da màu George Floyd, đã bị bắt giữ vì cáo buộc giết người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước