Giải thể sở cảnh sát Minneapolis sau làn sóng biểu tình tại Mỹ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/06/2020 17:35 GMT+7

Một tòa nhà trực thuộc Sở cảnh sát Minneapolis bị những người biểu tình tấn công. Ảnh: AP

VTV.vn - Hội đồng Thành phố Minneapolis bang Minnesota của Mỹ đã quyết định giải thể Sở cảnh sát thành phố này.

Nguyên nhân được Hội đồng thành phố nêu ra là do Sở cảnh sát Minneapolis đã không hoàn thành trách nhiệm thực thi pháp luật và đảm bảo an toàn cho người dân.

Với đa số tuyệt đối, Hội đồng Thành phố đã thống nhất sẽ giải thể Sở cảnh sát để xây dựng 1 hệ thống mới theo hướng tập trung vào an ninh cộng đồng.

Hội đồng thành phố cũng sẽ xem xét chuyển đổi việc cấp ngân sách cho sở cảnh sát theo hướng này.

Trước đó, Sở cảnh sát này đã trở thành tâm điểm của dư luận Mỹ và quốc tế sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd, làm dấy lên làn sóng biểu tình phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc trong giới thực thi pháp luật.

Phát biểu ngày 7/6, Lisa Bender, Chủ tịch Hội đồng thành phố Minneapolis nhấn mạnh: "Chúng tôi ở đây vì chúng tôi lắng nghe các bạn. Chúng tôi ở đây vì George Floyd đã bị cảnh sát Minneapolis sát hại. Chúng tôi ở đây vì ở Minneapolis và các thành phố khác khắp nước Mỹ có một sự thật rõ thấy là, hệ thống cảnh sát và an ninh công cộng hiện hành của chúng ta không giúp cho các cộng đồng an toàn".

Biểu tình bằng 7.000 đôi giày phản đối súng đạn tại Mỹ Biểu tình bằng 7.000 đôi giày phản đối súng đạn tại Mỹ

VTV.vn - 7.000 đôi giày vô chủ đã được các nhà hoạt động xếp ngay ngắn trước tòa nhà Quốc hội Mỹ nhằm phản đối tình trạng bạo lực do súng đạn tại nước này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước