Gia đình nạn nhân vụ máy bay QZ8501 đến Surabaya để nhận dạng thi thể

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ tư, ngày 31/12/2014 06:42 GMT+7

Lực lượng cứu hộ Indonesia trục vớt được một valy và một số mảnh vỡ trong quá trình tìm kiếm. (Ảnh: Straits Times)

Hãng AirAsia sẽ mời gia đình các hành khách trên chiếc máy bay xấu số tới thành phố Surabaya, nơi thi thể các nạn nhân sẽ được nhận dạng, để làm công tác lấy mẫu và xét nghiệm ADN.

Ông Tony Fernandes, người đứng đầu hãng AirAsia, ngày 30/12 đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ máy bay QZ8501 bị rơi xuống vùng biển ngoài khơi Indonesia, đồng thời cam kết hãng sẽ làm hết sức để nhanh chóng đưa ra kết luận, điều tra về nguyên nhân của vụ việc.

Theo ông Fernandes, ưu tiên hiện nay là đảm bảo an toàn và sức khỏe cho nhân thân của các nạn nhân. Ông cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia đình nạn nhân chuyến bay QZ8501.

Hãng AirAsia sẽ mời gia đình các hành khách trên chiếc máy bay xấu số tới thành phố Surabaya, nơi thi thể các nạn nhân sẽ được nhận dạng, để làm công tác lấy mẫu và xét nghiệm ADN.

Hiện có khoảng 30 tàu, 21 máy bay của Indonesia, Australia, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và Mỹ đang tham gia vào chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ chiếc máy bay. Cho đến giờ, họ chỉ tìm thấy thi thể và các mảnh vỡ của chiếc máy bay mà chưa tìm thấy hộp đen của máy bay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước