Gia tăng số người thương vong trong thảm họa kép ở Indonesia

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/10/2018 06:12 GMT+7

VTV.vn - Theo Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Indonesia, tính đến chiều 10/10, số người thiệt mạng trong các trận động đất, sóng thần ở tỉnh Trung Sulawesi tăng lên 2.045 người.

Theo giới chức Indonesia, hiện có hơn 10.000 nạn nhân bị thương, trong đó có khoảng 2.500 người bị thương nặng.

Giới chức Indonesia cũng cảnh báo, hiện tượng đất hóa lỏng sau động đất đang là "mối đe dọa mới" đối với quốc gia này. Hiện tượng "đất hóa lỏng" xảy ra khi đất bị bão hòa bởi nước và chịu sức ép do chuyển động đột ngột như rung chấn từ động đất. 

Tại nhiều khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa kép động đất, sóng thần ở Indonesia, mặt đất giờ đây nhìn giống như chất lỏng. Theo kế hoạch, chiến dịch tìm kiếm người mất tích do thảm họa kép ở Indonesia sẽ dừng từ ngày hôm nay (11/10). Tuy nhiên, các phản ứng khẩn cấp sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng 10.

Indonesia: Miền Trung Sulawesi bước vào giai đoạn tái thiết sau động đất, sóng thần Indonesia: Miền Trung Sulawesi bước vào giai đoạn tái thiết sau động đất, sóng thần

VTV.vn - Chính phủ Indonesia quyết định sẽ dừng tìm kiếm các nạn nhân ở Trung Sulawesi từ ngày 11/10, sau đó khu vực này sẽ tập trung vào quá trình phục hồi, tái thiết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước