Indonesia biến thuyền thành bệnh viện dã chiến hỗ trợ nạn nhân động đất, sóng thần

VTV9-Thứ ba, ngày 09/10/2018 10:37 GMT+7

Hơn 1.900 người thiệt mạng, hơn 5.000 người vẫn mất tích sau thảm họa kép ở Indonesia. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Một chiếc thuyền khổng lồ của lực lượng hải quân Indonesia đã được biến thành bệnh viện dã chiến hỗ trợ hàng trăm nạn nhân bị thương sau trận động đất, sóng thần vừa qua.

Các bác sĩ cho biết tình trạng nhiều bệnh nhân đang rất phức tạp vì bị chôn vùi quá lâu, vết thương nặng mà trên thuyền lại không có đủ thiết bị y tế để chữa trị nên đã xảy ra tình trạng nhiễm trùng.

Indonesia biến thuyền thành bệnh viện dã chiến hỗ trợ nạn nhân động đất, sóng thần - Ảnh 1.

Chiếc thuyền của lực lượng hải quân Indonesia được biến thành bệnh viện dã chiến.

Lực lượng y, bác sĩ chỉ sơ cứu, truyền máu và tiêm kháng sinh để giúp các nạn nhân tạm cầm cự cho đến khi bệnh viện có chỗ. Hiện tại, bệnh viện trên đảo Sulawesi đã lâm vào tình trạng quá tải.

Tính đến thời điểm này, số người thiệt mạng do động đất, sóng thần tại Indonesia đã lên đến 1.944 người.  

Indonesia: Học sinh trở lại trường sau thảm họa động đất, sóng thần Indonesia: Học sinh trở lại trường sau thảm họa động đất, sóng thần Ngày 11/10, Indonesia ngừng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ động đất và sóng thần Ngày 11/10, Indonesia ngừng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ động đất và sóng thần Thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia: Số người chết lên tới gần 2.000 người Thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia: Số người chết lên tới gần 2.000 người

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước