Gia tăng số vụ học sinh tự tử sau dịch COVID-19 tại Trung Quốc

Quỳnh Chi (Theo Channel NewsAsia)-Thứ sáu, ngày 12/06/2020 15:33 GMT+7

Học sinh tại một trường tiểu học ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Sau thời kỳ đóng cửa vì dịch COVID-19, số vụ học sinh tự tử tại một số địa phương của Trung Quốc đang có dấu hiệu tăng cao.

Các giáo viên và nhân viên tư vấn trường học tại Trung Quốc cho biết, một số học sinh trở lại trường sau thời gian phong tỏa đang phải đối mặt với tình trạng xung đột gia đình, trong khi những học sinh khác bị căng thẳng về sự gián đoạn việc học do dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của các em.

Nỗi lo lắng sau thời gian phong tỏa vì dịch COVID-19 tăng cao đã trở thành một vấn đề đáng quan tâm của Chính phủ Trung Quốc khi các phương tiện truyền thông trong nước đưa tin về một loạt vụ tự tử của những người trẻ tuổi.

Gia tăng số vụ học sinh tự tử sau dịch COVID-19 tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Học sinh gặp áp lực trong học tập và cuộc sống gia đình sau dịch COVID-19. (Ảnh: AP)

Số liệu cho thấy, trong 3 tháng qua, đã có 18 học sinh Trung Quốc nhảy lầu tự tử. Nguyên nhân là do ảnh hưởng tâm lý do dịch COVID-19 và quá trình đóng cửa, giãn cách xã hội khiến các em gặp áp lực trong học tập và cuộc sống gia đình.

Khảo sát với 1,2 triệu học sinh tiểu học và trung học tại Trung Quốc cho thấy, 10,5% học sinh đang đối mặt với các vấn đề về sức khỏe tâm thần sau dịch. Bộ Giáo dục Trung Quốc đã khuyến cáo các trường học chú ý đến sức khỏe tâm thần của học sinh và điều chỉnh kế hoạch giảng dạy để giảm bớt áp lực học tập cho các em.

Gia tăng số vụ học sinh tự tử sau dịch COVID-19 tại Trung Quốc - Ảnh 2.

Hàng loạt vụ tự tử ở người trẻ tuổi sau COVID-19 đã xảy ra. (Ảnh: AP)

Thực trạng này đã khiến các trường học và chính quyền địa phương phải đưa ra những biện pháp chưa từng có tập trung vào việc cải thiện sức khỏe tâm thần của học sinh. Trong khi đó, tự tử là một chủ đề cấm kỵ trong xã hội Trung Quốc.

Tại cuộc họp Quốc hội Trung Quốc, ít nhất bốn đại biểu đã đưa ra các đề xuất cần chú ý nhiều hơn đến nhu cầu tâm lý của học sinh, sinh viên.

Nạn tự tử gia tăng tại Thái Lan do... dịch COVID-19 Nạn tự tử gia tăng tại Thái Lan do... dịch COVID-19

VTV.vn - Trong 4 tháng đầu năm nay, Thái Lan đã ghi nhận trung bình 350 vụ tự tử mỗi tháng. Mất việc làm, không có thu nhập để trang trải cuộc sống, được cho là nguyên nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước