Giấc mơ World Cup của trẻ em nghèo Indonesia

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 26/04/2018 08:39 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ đơn thuần là môn thể thao yêu thích, bóng đá còn chắp cánh giấc mơ được thi đấu World Cup của những trẻ em nghèo ở khu ổ chuột Bekasi, Jakarta, Indonesia.

Đối với cậu bé 14 tuổi Somad, khu ổ chuột tồi tàn Bekasi không hoàn toàn chỉ có sự khó khăn và nghèo khó. Sau mỗi giờ đi học, phụ giúp gia đình làm việc nhà, Somad cùng nhiều bạn nhỏ có cuộc sống kém may mắn như em đã tìm thấy niềm đam mê bóng đá của mình ngay tại chính khu ổ chuột này.

Những cậu bé 13, 14 tuổi không chỉ coi bóng đá là niềm vui mỗi khi rảnh rỗi, đội bóng của Somad đang tập luyện tích cực để chuẩn bị cho Giải bóng đá Trẻ em đường phố diễn ra tại Nga vào tháng tới, một sự kiện được tổ chức bên lề vòng chung kết Giải vô địch Bóng đá Thế giới World Cup 2018. Đội bóng của Somad sẽ cùng tranh tài với đội bóng trẻ em đường phố tới từ 24 nước.

Đối với các em, đây là cánh cửa đầu tiên trên hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và một ngày nào đó, hiện thực hóa giấc mơ thi đấu cho đội tuyển quốc gia Indonesia tại một vòng chung kết World Cup.

Tại Indonesia, bóng đá thường gắn với cơ hội đổi đời. Đây là môn thể thao phổ biến nhất tại Indonesia, với mức lương cầu thủ có thể lên tới 50.000USD/năm, so với GDP bình quân đầu người khoảng 3.500 USD. Thế nhưng, những đứa trẻ này không thi đấu vì một mức lương hậu hĩnh trong tương lai, chúng thi đấu hoàn toàn vì niềm đam mê với trái bóng.

Giấc mơ World Cup của Trung Quốc Giấc mơ World Cup của Trung Quốc

VTV.vn - Ước mơ ấy đang gặp cản trở bởi chính quan niệm của người Trung Quốc khi cho rằng bóng đá hay thể thao nói chung là yếu tố làm xao nhãng việc học hành của trẻ nhỏ ở đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước