Giảm một nửa số lượng nhà máy nhiệt điện trên toàn cầu

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 23/03/2017 18:33 GMT+7

VTV.vn - Theo số liệu mới công bố, số dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện trên toàn cầu đã giảm gần một nửa trong năm 2016.

Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này là do những thay đổi chính sách cũng như điều kiện kinh tế tại Ấn Độ và Trung Quốc, hai nước sản xuất nhiệt điện từ than đá lớn nhất thế giới.

85% số nhà máy nhiệt điện được xây dựng trong giai đoạn từ năm 2006 đến 2016 là nằm ở Ấn Độ và Trung Quốc. Tuy nhiên, tình hình này đã đảo ngược rõ rệt trong 12 tháng qua. Tại Trung Quốc, Chính phủ nước này đã áp đặt nhiều biện pháp hạn chế số lượng các nhà máy nhiệt điện than với mục tiêu ngừng hoạt động 600 nhà máy nhiệt điện than cho đến năm 2020. Riêng thủ đô Bắc Kinh đã đi đầu, trở thành đô thị đầu tiên của Trung Quốc chấm dứt sử dụng năng lượng từ than đá và hướng tới mục tiêu sản xuất điện hoàn toàn từ năng lượng sạch.

Còn tại Ấn Độ, việc các ngân hàng siết chặt hoạt động cho vay đối với việc các dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện khiến cho 13 nhà máy không thể triển khai việc xây dựng. Trong khi đó, tại châu Âu và Mỹ, 120 nhà máy than đá đã phải đóng cửa trong suốt 2 năm qua.

Giới phân tích đánh giá việc giảm xây dựng các nhà máy nhiệt điện có thể giúp đưa mục tiêu giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng quá 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp sẽ sớm trở thành hiện thực. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong cuộc chiến với biến đổi khí hậu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước