Giáo dục - Chìa khóa giúp giải quyết lao động trẻ em

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/06/2017 18:46 GMT+7

VTV.vn - Giáo dục hiện đang là một biện pháp hữu hiệu để giúp trẻ em tránh trở thành nạn nhân của bóc lột lao động.

Thế giới đã thể hiện quyết tâm nhằm chấm dứt vấn nạn sử dụng lao động trẻ em. Trong đó đáng chú ý nhất là việc thông qua các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có việc loại trừ mọi hình thức lao động trẻ em trước năm 2025. Để hiện thực hóa mục tiêu này cần những hành động thiết thực. Trong đó, giáo dục đang là biện pháp hữu hiệu để giúp trẻ em tránh trở thành nạn nhân của bóc lột lao động.

Côte d'Ivoire, nước sản xuất ca cao lớn nhất thế giới, đang nỗ lực cải thiện hình ảnh của mình sau những tai tiếng về việc sử dụng lao động trẻ em trên những đồn điền. Côte d'Ivoire đã đầu tư 20 triệu Euro vào kế hoạch đưa trẻ em đến trường. Trong vòng 5 năm qua, nước này đã mở 155 trường học mới và cải tạo hàng nghìn lớp học cũ để đón các em đến trường.

Ước tính có khoảng 1 triệu trẻ em làm việc trong các đồn điền tại Côte d'Ivoire. Nhiều công việc quá sức so với lứa tuổi của các em như bê vác những đồ vật nặng, phun thuốc sâu… Đối với các gia đình ở nông thôn, đây là cách để giúp gia đình các em.

Ngoài việc xây dựng trường học nhằm khuyến khích trẻ em đi học, nước này cũng tiến hành những biện pháp phạt tù những người sử dụng lao động trẻ em. Kể từ năm 2012 đến 2014, có 18 người đã bị phạt tù vì sử dụng lao động trẻ em.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước