Giới khoa học bác bỏ quan niệm sai lầm về tiêm vaccine cho trẻ

Nguyễn Mai - An Ngọc-Thứ ba, ngày 20/07/2021 11:50 GMT+7

VTV.vn - Trong chiến dịch tiêm chủng ở Mỹ, giới chức y tế đã phải xử lý rất nhiều thông tin, quan niệm sai lầm về tiêm vaccine, trong đó có tiêm chủng cho trẻ em.

Nhiều cơ quan y tế công tại Mỹ đã liên tục đăng tải các thông tin khoa học, bác bỏ những quan niệm sai lầm do thiếu thông tin về quá trình nghiên cứu và sản xuất vaccine COVID-19. Điều này cũng phần nào giúp giảm dần những lo ngại thiếu căn cứ về hoạt động tiêm chủng cho trẻ.

Học sinh không nên tiếp xúc với những người đã tiêm phòng hoặc chính các em cũng không nên tiêm?

Đây được gọi là "cảnh báo" do bà Leila Centner, đồng sáng lập trường Centner Academy - một trường tư thục ở Miami, Mỹ - tự ý gửi đến các phụ huynh. Một tuyên bố rất thiếu căn cứ. Các chuyên gia y tế và giới khoa học đã phản ứng mạnh mẽ trước những nhận định thiếu cơ sở khoa học nói trên.

Ông Charlie Schleien - Phó Chủ tịch Bệnh viện Nhi Cohen, New York, Mỹ cho biết: "Trẻ em có thể nhiễm virus, trở thành nguồn lây, phát tán virus cho người khác. Trẻ em và thiếu niên được tiêm vaccine COVID-19 sẽ làm giảm mạnh khả năng lây lan virus. Đó chính là điểm mấu chốt để ngăn chặn đại dịch này".

Giới khoa học bác bỏ quan niệm sai lầm về tiêm vaccine cho trẻ - Ảnh 1.

Từ ngày 15/6, Pháp bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi - Ảnh: paris-normandie.fr

Phải đính chính những thông tin thiếu căn cứ cũng là vấn đề mà Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) phải xử lý ngay. Cơ quan này khẳng định, vaccine an toàn với trẻ em, các tác dụng phụ không có gì nghiêm trọng.

Ông Marco Cavaleri - Phụ trách Chiến lược vaccine, Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) khẳng định: "Từ góc độ an toàn, vaccine được cơ thể trẻ em tiếp nhận tốt. Tác dụng phụ ở nhóm tuổi này tương tự với những gì chúng tôi đã thấy ở người lớn tuổi hơn và không đáng lo ngại ở thời điểm này".

Nhiều phụ huynh đã thay đổi quan niệm tiêm phòng

Trong bối cảnh nhiều quốc gia cho phép trẻ em quay trở lại trường học trực tiếp kể từ năm học mới này, những em chưa tiêm phòng sẽ là đối tượng dễ bị lây nhiễm virus nhất, do hệ miễn dịch chưa phát triển để chống lại virus, đặc biệt là với các biến chủng nguy hiểm như Delta.

Thực tế là, đã có rất nhiều nghiên cứu được tiến hành về chủng virus Corona gây bệnh COVID-19, trước khi chủng virus này xuất hiện. Vì vậy, các nhà khoa học đã có một khởi đầu thuận lợi về loại vaccine nào sẽ hoạt động tốt nhất để kháng lại chủng virus này. Hơn nữa, quá trình phát triển vaccine COVID-19, dù nhanh hơn các loại vaccine trước đây, nhưng vẫn tuân thủ đầy đủ các bước an toàn, do một số bước đã được thực hiện cùng lúc thay vì được thực hiện lần lượt.

Giới khoa học bác bỏ quan niệm sai lầm về tiêm vaccine cho trẻ - Ảnh 2.

Ngày 6/6, trẻ 12-15 tuổi được tiêm vaccine ở Ashkelon (Israel) - Ảnh: Reuters

Trước sự lây lan nhanh chóng của các biến thể virus và trước các thông tin khoa học sáng tỏ và tích cực về tiêm chủng, nhiều cha mẹ ở các nước đã thay đổi quan niệm và quyết định trang bị cho con mình chiếc khiên bảo vệ - đó chính là vaccine.

Tại Israel, trước việc số ca mắc COVID-19 gia tăng do biến thể Delta, nhiều người dân còn chần chừ chưa tiêm phòng đã phải thay đổi quan điểm. Sau khi chương trình tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-15 tuổi được triển khai tại Israel vào tháng 5, nhiều phụ huynh đã quyết định đưa con em mình đi tiêm chủng.

Ông Yizhak Nevo - Phụ huynh nói: "Hôm nay tôi đưa con gái mình tới đây để tiêm vaccine. Cháu 13 tuổi. Lúc trước vợ tôi nói việc tiêm phòng chưa cần thiết, nhưng sau khi có thêm đợt bùng phát dịch mới, nhất định hôm nay phải đưa cháu đi tiêm".

Một quốc gia khác là Mỹ cũng đang lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi vào mùa đông này. Trung Quốc cũng đã cấp phép an toàn cho 2 loại vaccine nội địa để tiêm chủng cho trẻ em từ 3 tuổi trong khi Cuba đã tiêm thử nghiệm cho trẻ từ 3 tuổi trở lên bằng vaccine nội địa.

22 quốc gia triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em 22 quốc gia triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em

VTV.vn - Để hạn chế những tác động tiêu cực của dịch bệnh lên thế hệ trẻ, nhiều quốc gia đã triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước