Trung Quốc mở rộng tiêm vaccine COVID-19 cho người già và trẻ vị thành niên

Thái Bình - Ngọc Chí (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ sáu, ngày 16/07/2021 06:46 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng đối tượng tiêm vaccine COVID-19 gồm người trên 60 tuổi và trẻ vị thành niên với mục tiêu phấn đấu sớm đạt miễn dịch cộng đồng.

Tại Trung Quốc, tiến độ tiêm chủng vẫn đang tiếp tục được đẩy mạnh tối đa. 1,4 tỷ liều vaccine COVID-19 đã được tiêm tại quốc gia này.

Do có sẵn lượng vaccine nội địa nên Trung Quốc tiêm chủng được 100 triệu liều trong chưa đến 1 tuần. Các địa phương Trung Quốc đang đẩy mạnh tiêm chủng cho người trên 60 tuổi bằng nhiều giải pháp như tổ chức xe chở người dân nông thôn đến thành thị hay đưa xe tiêm chủng lưu động về nông thôn. Ở các địa phương như hai tỉnh Cam Túc, Vân Nam, hơn 2/3 số người đến tiêm là người cao tuổi, đối tượng dễ có nguy cơ bệnh tiến triển nặng khi mắc COVID-19.

Trung Quốc mở rộng tiêm vaccine COVID-19 cho người già và trẻ vị thành niên - Ảnh 1.

Trung Quốc đã tiêm 1,4 tỷ liều vaccine COVID-19 cho người dân. (Ảnh: AP)

11 tỉnh thành của Trung Quốc như Hồ Bắc, Hải Nam, Quảng Tây, An Huy… sẽ triển khai kế hoạch tiêm cho trẻ vị thành niên từ 12 đến 17 tuổi từ đầu tháng 8. Trung Quốc hiện chỉ cấp chứng nhận sử dụng khẩn cấp cho các vaccine bất hoạt của Sinopharm và Sinovac cho người từ 3 tuổi.

Trung Quốc đã đạt mục tiêu 40% dân số được tiêm vaccine COVID-19 và đang chạy nước rút để 70 - 80% dân số được tiêm vào cuối năm nay, tiến tới miễn dịch cộng đồng.

Các chuyên gia cho rằng, Trung Quốc sẽ đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021 hay những tháng đầu năm 2022, khi Olympic mùa Đông 2022 do nước này tổ chức đang đến gần và tính cấp thiết khi mở cửa lại với thế giới.

'Bí quyết' tự chủ lương thực, thực phẩm cho 1,4 tỷ dân Trung Quốc thời COVID-19 "Bí quyết" tự chủ lương thực, thực phẩm cho 1,4 tỷ dân Trung Quốc thời COVID-19

VTV.vn - Lương thực thực phẩm là một trong những nỗi lo lớn nhất của Trung Quốc trong thời đại dịch COVID-19 bởi đó là câu chuyện về cái ăn cho 1,4 tỷ dân của nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước