Google ban hành chính sách quảng cáo mới trước thềm bầu cử Nghị viện châu Âu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/11/2018 06:59 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Google ban hành các chính sách mới đối với quảng cáo chính trị trước thềm bầu cử Nghị viện châu Âu 2019.

Các nhà vận động bầu cử hoặc bất cứ ai muốn đăng quảng cáo liên quan tới chính trị sẽ phải nộp hồ sơ lên Google. Khi nhận được xác nhận của Google, người dùng mới có thể trả tiền để đăng quảng cáo. 

Google cũng sẽ phát hành một bản báo cáo minh bạch, kèm theo một thư viện các quảng cáo chính trị đã được đăng tải để tiện tra cứu. Các hãng công nghệ lớn như: Facebook, Google và Ủy ban châu Âu đã thống nhất về một bộ quy tắc ứng xử, trong đó cam kết xử lý tin tức giả, ngăn chặn ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử.

Google hợp tác với New York Times cứu tư liệu ảnh bằng cách số hóa Google hợp tác với New York Times cứu tư liệu ảnh bằng cách số hóa

VTV.vn - Với công nghệ trí thông minh nhân tạo, Google có thể giúp tờ New York Times số hóa tư liệu ảnh và phân loại các tư liệu này cho các mục đích sử dụng khác trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước