Google Earth tiết lộ hình vẽ trên mặt đất lớn nhất thế giới

Quỳnh Chi (Theo Live Science)-Chủ nhật, ngày 20/06/2021 06:17 GMT+7

(Ảnh: Viện Nghiên cứu khảo cổ học châu Á)

VTV.vn - Một tổ hợp các đường uốn lượn đã được tìm thấy ở sa mạc Thar của Ấn Độ, đây có thể là hình vẽ trên mặt đất lớn nhất từng được phát hiện.

Trước đây, hình vẽ hay họa tiết trên mặt đất (geoglyph), gồm những đường nét được hình thành từ đất đá hoặc các vật trên mặt đất, chưa được tìm thấy ở Ấn Độ. Các geoglyph chỉ được biết đến ở những sa mạc khác ở Peru và ở Kazakhstan.

Geoglyph trên sa mạc ở Ấn Độ bao gồm một số hình xoắn ốc và một đường dài ngoằn ngoèo lặp đi lặp lại. Hình vẽ bao phủ diện tích 51 mẫu Anh (khoảng 20,8 ha), trải dài khoảng 48km của khu vực khô cằn gần biên giới với Pakistan.

Không rõ lý do tại sao các đường nét này được tạo ra, mặc dù chúng nằm gần một số tháp đá hoặc những viên đá xếp chồng lên nhau và bia đá tưởng niệm, sau này được chạm khắc với hình ảnh của các vị thần Hindu Krishna và Ganesha.

Google Earth tiết lộ hình vẽ trên mặt đất lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Geoglyph ở Ấn Độ. (Ảnh: Viện Nghiên cứu khảo cổ học châu Á)

Các nhà nghiên cứu độc lập người Pháp Carlo Oetheimer và Yohann Oetheimer đăng trên tạp chí Khảo cổ học ở châu Á cho số tháng 9 sắp tới, các đường nét có thể mang một ý nghĩa tôn giáo hoặc nghi lễ nào đó. Bức tranh tổng thể không thể nhìn thấy từ mặt đất vì địa hình ở đây bằng phẳng, không có vị trí nào cao hẳn lên ở gần đó. Do đó, chỉ bằng cách dò tìm khu vực trên Google Earth mới có thể phát hiện ra geoglyph này.

Các nhà nghiên cứu đã lần đầu tiên phát hiện ra các đường nét này trên Google Earth vào năm 2014 trong khi thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến về khu vực này.

Google Earth tiết lộ hình vẽ trên mặt đất lớn nhất thế giới - Ảnh 2.

Phần lớn nhất trong số geoglyph của Ấn Độ là một hình xoắn ốc khổng lồ. (Ảnh: Viện Nghiên cứu khảo cổ học châu Á)

Ông Oetheimer cho biết: "Các đường nét tọa lạc ở làng Boha nổi bật về kích thước lớn, hình dạng của chúng rất đa dạng (một hình xoắn ốc khổng lồ, đường nét boustrophedon (phong cách viết trong đó các dòng chữ viết xen kẽ được đảo ngược, với các chữ cái bị đảo ngược - PV) và một hình xoắn ốc nhỏ, hình trứng".

Các đường nét khá tinh tế trên mặt đất. Chúng được đào vào đất sa mạc, sâu khoảng 10 cm và rộng từ 20 cm đến 50 cm. Mặc dù các nhà nghiên cứu không rõ các đường được tạo ra như thế nào, nhưng chúng có thể được hình thành từ một cái cày do động vật kéo, lạc đà chẳng hạn.

Google Earth tiết lộ hình vẽ trên mặt đất lớn nhất thế giới - Ảnh 3.

Các phần của hình xoắn ốc khổng lồ ở làng Boha. (Ảnh: Viện Nghiên cứu khảo cổ học châu Á)

Dựa trên thời tiết và sự phát triển thưa thớt của thảm thực vật trong và xung quanh các đường này, nhóm nghiên cứu ước tính rằng, các hình vẽ có niên đại khoảng 150 năm, hoặc có thể là 200 năm. Khu vực này không được sử dụng cho mục đích trồng trọt do không có nước để tưới ở gần đó. Khu đất hiện được sử dụng để chăn thả dê và cừu.

Các nhà nghiên cứu cho biết thêm, bức tranh trên mặt đất này cần được bảo vệ. Chúng đã bị hư hại phần nào do các phương tiện giao thông đi qua kể từ khi các bức ảnh vệ tinh được chụp vào năm 2014.

Chuyển động mùa của thực vật - Bức tranh thiên nhiên biến ảo Chuyển động mùa của thực vật - Bức tranh thiên nhiên biến ảo

VTV.vn - Thiên nhiên kỳ thú luôn rực rỡ những gam màu sống động. Tạo hóa đã sinh ra muôn loài và ban tặng cho chúng những màu sắc đặc trưng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước