Hà Lan cấm trang phục che mặt

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 02/08/2019 20:26 GMT+7

VTV.vn - Ngày hôm qua (1/8), lệnh cấm trang phục che mặt tại các địa điểm công cộng ở Hà Lan đã chính thức có hiệu lực.

Hà Lan là quốc gia châu Âu thứ 6 (sau Pháp, Đức, Bỉ, Áo, Đan Mạch) ban hành lệnh cấm này. Lệnh cấm sẽ được áp dụng tại các khu vực như trường học, cơ quan chính phủ, bệnh viện.

Chính phủ Hà Lan khẳng định, việc ban hành lệnh cấm là cần thiết giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường đảm bảo an ninh; đồng thời nhấn mạnh lệnh cấm không nhằm vào bất kỳ tôn giáo nào.

Một số nhà lập pháp kêu gọi các nước ban hành rộng rãi lệnh cấm. Trong khi đó, một số tổ chức Hồi giáo, nhân quyền lên tiếng phản đối.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước