Hà Lan thông qua lệnh cấm trang phục che mặt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/11/2016 15:29 GMT+7

(Ảnh: ABC)

VTV.vn - Các nhà lập pháp ở Hà Lan đã thông qua lệnh cấm trang phục che kín mặt, trong đó có mạng che mặt và trang phục burka của người Hồi giáo.

Lệnh cấm này còn phải chờ Thượng viện thông qua trước khi được ký thành luật. Dù các nghiên cứu nêu ra, chỉ có vài trăm phụ nữ ở Hà Lan mặc trang phục che mặt nhưng Chính phủ nước này đã nỗ lực như Pháp và Bỉ trong việc cấm trang phục Hồi giáo burka.

Tuy nhiên, lệnh cấm chỉ áp dụng tại các địa điểm giao thông công cộng, cơ sở giáo dục, y tế và cơ quan chính phủ. Tiền phạt tối đa đối với vi phạm này là hơn 400 Euro.


Đức: Tranh luận về lệnh cấm đeo mạng che mặt Đức: Tranh luận về lệnh cấm đeo mạng che mặt Lệnh cấm đeo mạng che mặt tại Pháp: Cuộc tranh cãi chưa thể có hồi kết Lệnh cấm đeo mạng che mặt tại Pháp: Cuộc tranh cãi chưa thể có hồi kết Nhìn lại 5 năm Pháp ban hành lệnh cấm đeo mạng che mặt Nhìn lại 5 năm Pháp ban hành lệnh cấm đeo mạng che mặt


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước