Hà Lan điều tra 4.000 thỏa thuận thuế của các công ty quốc tế

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 09/11/2017 17:34 GMT+7

Trụ sở hãng Nike tại Hà Lan. (Nguồn: Daily Mail)

VTV.vn - Bộ Tài chính Hà Lan tuyên bố sẽ xem xét lại 4.000 thỏa thuận thuế ký giữa chính phủ nước này và các công ty quốc tế trong giai đoạn từ năm 2012-2016.

Việc Hà Lan giảm thuế cho các tập đoàn quốc tế lớn hoạt động tại nước này đã trở thành vấn đề thu hút sự quan tâm sau khi Hồ sơ Paradise rò rỉ tài liệu cho biết có sai phạm trong soạn thảo quy định về thuế đối với tập đoàn hàng tiêu dùng Procter&Gamble của Mỹ. 

Bộ Tài chính Hà Lan đã thừa nhận sai phạm này, theo đó, việc soạn thỏa thuận không đáp ứng đúng quy định như chỉ được một tranh tra viên của cơ quan thuế ký vào hợp đồng.

Procter&Gamble từng bị nghi là trốn thuế ước tính khoảng 169 triệu USD trong một thỏa thuận hồi năm 2008. Phía tập đoàn này đã bác bỏ sự liên quan tới bất kỳ hình thức trốn thuế nào. 

EU sẽ công bố danh sách đen các 'thiên đường thuế' EU sẽ công bố danh sách đen các "thiên đường thuế"

VTV.vn - Sau các tiết lộ về "Hồ sơ Thiên Đường", Liên minh châu Âu (EU) đã thể hiện quyết tâm công bố danh sách đen về các "thiên đường thuế" vào tháng 12.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước