Hà Lan đối phó với bệnh cúm gia cầm H5N8

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 18/11/2014 22:31 GMT+7

Vừa qua, một trang trại tại làng Hekendorp, Hà Lan đã bị phong tỏa do có gia cầm bị nhiễm virus H5N8.

Theo đó, toàn bộ 150.000 con gà của trang trại tại làng Hekendorp, đã bị tiêu hủy vào chiều hôm qua (17/11). Làng Hekendorp nằm gần giữa lãnh thổ Hà Lan và cách không xa thành phố La Haye. Virus cúm gà xuất hiện trong trang trại này là H5N8, một chủng virus mạnh và có khả năng lây lan sang người.

Hiện tại, trang trại có dịch cúm gia cầm đã được tẩy trùng và xung quanh trang trại vẫn bị phong tỏa. 16 trang trại khác trong bán kính 10km quanh làng Hekendorp cũng bị đóng cửa để thực hiện các xét nghiệm tìm virus.

Hà Lan là nước có chăn nuôi gia cầm phát triển, mỗi năm xuất khẩu khoảng 6 tỷ quả trứng. Sau khi xuất hiện gia cầm bị nhiễm virus Chính phủ Hà Lan đã cấm vận chuyển gia cầm và trứng trên phạm vi toàn quốc trong vòng 4 ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước