Nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm tại châu Âu

Minh Chi (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 18/11/2014 18:32 GMT+7

Trang trại nơi phát hiện chủng cúm virus H5N8 ở Hà Lan. (Ảnh: EPA)

Các ổ dịch cúm gia cầm được phát hiện trong hai tuần qua tại Đức, Hà Lan và Anh có thể liên quan tới nhau và đã có thể lây lan từ các loài chim hoang dã.

Tổ chức Thú y Thế giới cho biết, các ổ dịch cúm gia cầm được phát hiện trong hai tuần qua tại Đức, Hà Lan và Anh có thể liên quan tới nhau và đã có thể lây lan từ các loài chim hoang dã.

Chủng cúm gia cầm được xác định tại Đức và Hà Lan là virus H5N8, nguy hiểm với gia cầm tuy nhiên chưa bao giờ gây lây nhiễm cho người như chủng H5N1.

Toàn bộ số gia cầm tại các trang trại nơi phát hiện dịch ở Anh và Hà Lan đã được tiêu hủy.

Giới chức Hà Lan cũng đã đặt lệnh cấm trong vòng 72 giờ đối với việc vận chuyển gia cầm, trứng và chất thải gia cầm trong toàn quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước