Hạ viện Anh bác bỏ toàn bộ lựa chọn sửa đổi Brexit

Phương Huyền (PV Thường trú Đài THVN tại Anh)-Thứ năm, ngày 28/03/2019 19:03 GMT+7

VTV.vn - Toàn bộ 8 đề xuất mới được các nghị sĩ Anh tiến hành thảo luận và đưa ra bỏ phiếu trong ngày 27/3 không giành được đa số phiếu ủng hộ để thông qua.

Cuộc bỏ phiếu ngày 27/03 được xem là một cuộc bỏ phiếu chỉ thị, Hạ viện chọn ra một hướng giải quyết được đa số ủng hộ cho vấn đề Brexit. 8 lựa chọn có một số nội dung nổi bật: Liên minh hải quan và quan hệ kinh tế chặt chẽ với EU, lập thị trường chung và việc có tiến hành trưng cầu lại hay không. 

Việc không có một lựa chọn nào nhận đủ phiếu đa số đẩy tiến trình Brexit tiếp tục luẩn quẩn khi Hạ viện phản đối kế hoạch Brexit của Chính phủ Anh, nhưng bản thân Hạ viện cũng không thống nhất được một đường hướng mong muốn. 

Nhiều khả năng cuộc bỏ phiếu với 8 đề xuất định hướng Brexit sẽ được đưa trở lại lấy ý kiến lần nữa vào thứ 2 tuần sau. Cùng lúc này, các diễn biến ở Quốc hội Anh tiếp tục nóng khi chính phủ vẫn kỳ vọng có thể đưa bản thỏa thuận ra bỏ phiếu lần thứ 3 ngay trong tuần này. 

Trong một diễn biến song song, Thủ tướng Anh Theresa May hứa sẽ từ chức, không tham gia vào giai đoạn đàm phán Brexit tiếp theo nếu Hạ viện thông qua bản thỏa thuận Brexit mà chính phủ của bà đạt được với phía EU.

Tuyên bố này của Thủ tướng Anh được cho là một kịch bản khó tránh khỏi cho chính phủ của bà khi tiến trình Brexit bế tắc và bản thỏa thuận của bà May đã 2 lần bị Hạ viện nước này bác bỏ với chênh lệch áp đảo. 

Ghi nhận sau tuyên bố trên, thoả thuận Brexit đã có thêm khoảng 25 phiếu từ các nghị sỹ chống đối thủ tướng trong nội bộ đảng Bảo thủ. Nhưng con số này chưa đủ để đảm bảo một thay đổi rõ rệt cho số phận bản thỏa thuận và toàn bộ diễn biến đang thể hiện những rối ren đã lên đến đỉnh điểm trên chính trường Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước