Hạ viện Mỹ thông qua hai dự luật kiểm soát súng

Nguyễn Mai-Thứ bảy, ngày 13/03/2021 10:53 GMT+7

Một cửa hàng bán súng tại Mỹ. Ảnh: Wall Street Journal

VTV.vn - Dự luật được đưa ra trong bối cảnh bạo lực súng đạn có chiều hướng gia tăng tại Mỹ trong một thập kỷ vừa qua với nhiều vụ xả súng khiến nhiều người thiệt mạng.

Ngày 11/3, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua 2 dự luật về siết chặt kiểm soát súng, một trong những vấn đề gây chia rẽ nhất và từ lâu được cho là chưa có hồi kết tại quốc gia này.

Dự luật đầu tiên trong số hai dự luật được Hạ viện Mỹ thông qua, sẽ trám lỗ hổng lâu nay bằng việc mở rộng kiểm tra lý lịch người mua vũ khí qua mạng tại các sự kiện trưng bày triển lãm, hay trong một số giao dịch riêng tư.

Dự luật thứ hai được thông qua sẽ quy định nhà chức trách cần hoàn thành việc kiểm tra lý lịch liên bang đối với người mua trong 10 ngày - trước khi cấp phép cho việc mua bán súng. Điều này sẽ khiến cho việc xác minh nhân thân được chi tiết hơn trong trường hợp người mua sử dụng súng vào mục đích phạm pháp. Bởi trước đây, việc mua bán súng vẫn có thể tiến hành nếu chính phủ không thể hoàn thành quá trình kiểm tra lý lịch người mua trong 3 ngày.

Bà Nancy Pelosi - Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói: "Có hơn 90% người dân Mỹ ủng hộ việc kiểm tra lý lịch người sử dụng súng, bao gồm cả chủ sở hữu súng và người sử dụng súng thường xuyên như dùng cho việc đi săn. Tất cả đều phải kiểm tra lý lịch, tại sao lại có những người được miễn? Nếu bạn lo ngại khi ủng hộ dự luật này ảnh hưởng đến con đường chính trị của mình, thì xin hãy hiểu rằng không có điều gì quan trọng hơn tính mạng của con cái chúng ta. Hãy lo sợ nếu một ngày con bạn có súng và dùng chúng sai cách".

Dù cả hai dự luật trên được Hạ viện thông qua với số phiếu chênh lệch không lớn, song phần nào đã mang lại những tín hiệu tích cực và niềm tin về một nước Mỹ an toàn hơn sau rất nhiều vụ xả súng đẫm máu trong những năm gần đây.

Còn nhớ thời điểm trước khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, người dân Mỹ đổ xô đi mua súng do lo ngại chính sách mới sẽ khiến việc mua súng khó khăn hơn. Theo hãng tin AP, cứ 100 người Mỹ thì sở hữu 120,5 khẩu súng.

Hạ nghị sĩ Dân chủ Mike Thompson, người dẫn dắt cuộc vận động kiểm soát súng đạn trong nhiều năm, cho biết mỗi ngày nước Mỹ có 30 người thiệt mạng do bạo lực súng đạn.

Sau khi được thông qua tại Hạ viện, hai dự luật này sẽ phải vượt qua "cửa ải" tại Thượng viện - một bước đi được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn.

“Nóng” vấn đề kiểm soát súng đạn tại Mỹ sau những vụ xả súng liên tiếp “Nóng” vấn đề kiểm soát súng đạn tại Mỹ sau những vụ xả súng liên tiếp

VTV.vn - Chỉ trong vòng 24 giờ qua, 2 vụ xả súng đã diễn ra tại Mỹ khiến hàng chục người thiệt mạng. Vấn đề kiểm soát súng đạn một lần nữa lại nóng lên tại Mỹ.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước