Hàn-Mỹ có thể xem xét hoãn tập trận trước thế vận hội mùa Đông

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 20/12/2017 11:23 GMT+7

Xe tăng Hàn Quốc phóng hỏa lực trong cuộc tập trận chung với Mỹ ở Pocheon, Hàn Quốc - nơi cách khu phi quân sự liên Triều khoảng 30 km hồi tháng 4. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết nước này đang tính đến phương án tạm dừng các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ để giúp hạ nhiệt căng thẳng với Triều Tiên.

Hàn Quốc và Mỹ có thể xem xét việc hoãn tập trận chung như một phần của các nỗ lực nhằm làm giảm căng thẳng đồng thời mời Triều Tiên tham dự Thế Vận hội (Olympic) mùa Đông, dự kiến diễn ra tại Pyeongchang vào năm tới.

Tuyên bố trên được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đưa ra ngày 19/12 khi trả lời phỏng vấn đài NBC của Mỹ.

Theo Tổng thống Moon Jae-in, ông đã đưa ra đề xuất trên với Mỹ và Washington đang xem xét. Tuy nhiên, mọi việc sẽ phụ thuộc vào cách hành xử của Triều Tiên.

Tổng thống Moon Jae-in cho biết, Seoul mong đợi Bình Nhưỡng sẽ quyết định tham gia Olympic mùa Đông, đồng thời nhận định Triều Tiên có thể đưa ra quyết định về việc này vào phút chót cũng như sẽ không cản trở Hàn Quốc tổ chức thành công sự kiện thể thao quan trọng sắp tới.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để thảo luận về quan hệ song phương cũng như căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Cũng tại cuộc điện đàm, hai bên đều cho rằng Trung Quốc và Nga có một mối quan hệ bền chặt, đạt được nhiều thành quả tích cực trong những năm qua, đồng thời nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc chiến lược trong các vấn đề lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước