Quyết định mới nhất này của Chính phủ Hàn Quốc thể hiện quan điểm cứng rắn trong vấn đề người nhập cư. Trục xuất cưỡng chế là biện pháp hành chính mạnh nhất của Hàn Quốc liên quan đến việc trục xuất người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nước này hoặc vi phạm các điều kiện cư trú.
Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, nước này sẽ triển khai đội chuyên trách để trực tiếp cưỡng chế trục xuất người nước ngoài không đủ điều kiện lưu trú về nước nhanh chóng.
Bộ Tư pháp nước này lưu ý rằng tại Hàn Quốc có nhiều trường hợp người nước ngoài đang bị giữ lại tại các cơ sở tạm giữ trong thời gian dài vì từ chối xin giấy thông hành - loại giấy tờ bắt buộc thay thế hộ chiếu để sử dụng trong quá trình hồi hương. Đây là những diện mà Hàn Quốc muốn tiến hành việc trục xuất cưỡng chế.
Quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Kim Seok-woo phát biểu trong cuộc họp báo tại Seoul, ngày 14/3 (Ảnh: Yonhap)
"Trong bối cảnh số lượng người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc đã lên tới con số 3 triệu, chúng tôi sẽ theo đuổi một chính sách nhập cư bền vững dựa trên sự đồng thuận của công chúng và tích cực thực thi các biện pháp trục xuất đối với những người cư trú bất hợp pháp tại đất nước này" - quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hàn Quốc Kim Seok-woo tuyên bố.
Trước đó. vào tháng 4/2024, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua sửa đổi Đạo luật Kiểm soát nhập cư quy định nhiều nội dung liên quan đến người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp. Theo đó, từ ngày 1/6/2025, người nước ngoài đã có lệnh trục xuất do cư trú bất hợp pháp hoặc phạm tội sẽ chỉ được lưu trú ở Hàn Quốc tối đa đến 36 tháng.
Luật sửa đổi cho phép kéo dài thời gian bảo hộ với người nước ngoài từ 18 tháng lên 36 tháng nhằm tạo cơ hội cho người nước ngoài trình bày ý kiến, nguyện vọng trực tiếp và có thời gian quy định để bố trí phương tiện đưa người nước ngoài về nước.
Luật điều chỉnh cũng quy định thành lập một ủy ban độc lập về bảo hộ người nước ngoài nhằm tăng cường tính công bằng và độc lập trong việc ra đánh giá quyết định trục xuất và các hoạt động bảo hộ. Ủy ban sẽ có 9 thành viên là công chức, luật sư và các chuyên gia thuộc những lĩnh vực chuyên ngành.
Bộ Tư pháp Hàn Quốc cũng sẽ tăng cường hợp tác với đại sứ quán của nhiều quốc gia để đẩy nhanh các thủ tục giấy tờ.
Tính đến tháng 1, có 394.000 người nhập cư không giấy tờ tại Hàn Quốc.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!