Hàn Quốc ghi nhận nhiều ca bệnh nghiêm trọng và nguy kịch

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/11/2021 17:13 GMT+7

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/10/2021. Ảnh: YONHAP/TTXVN

VTV.vn - Tình hình dịch tại Hàn Quốc đang phức tạp trở lại khi hôm nay, nước này ghi nhận sự gia tăng các ca bệnh nghiêm trọng và nguy kịch.

Hôm nay, Hàn Quốc ghi nhận 460 ca bệnh nghiêm trọng, tăng 50% so với mức trung bình 300 ca/ngày được ghi nhận vào tháng 10. Chủ yếu các ca tăng nặng là những người từ 60 tuổi trở lên.

Trong khi đó, số ca nhiễm mới cũng đã tăng trở lại ở mức trên 2.400 ca vào hôm qua, con số này được cảnh báo sẽ tiếp tục tăng cao khi Hàn Quốc thực hiện kế hoạch nới lỏng giãn cách nhằm đưa đất nước dần trở lại trạng thái bình thường mới.

Hiện hơn 81% người dân Hàn Quốc đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine, hơn 77% người dân đã tiêm đủ liều.

Ngày 9/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố, chính quyền của ông sẽ làm mọi việc có thể để đưa đất nước hoàn toàn quay trở lại cuộc sống bình thường sau đại dịch COVID-19 và phục hồi nền kinh tế.

Hàn Quốc trong tháng 11 đã bắt đầu nới lỏng các quy định hạn chế trong bước đầu tiên của chính sách "sống chung với COVID-19", sau khi hơn 70% dân số của nước này đã được tiêm phòng đầy đủ. Tuy nhiên, các cơ quan y tế vẫn cảnh giác cao độ vì số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể trở lại xu hướng gia tăng.

Làn sóng COVID-19 bùng phát ở nhóm trẻ nhỏ và thiếu niên Hàn Quốc Làn sóng COVID-19 bùng phát ở nhóm trẻ nhỏ và thiếu niên Hàn Quốc

VTV.vn - Giới chức Hàn Quốc cho biết sẽ tăng cường xét nghiệm COVID-19 tại các trường học sau khi số ca mắc mới gia tăng nhanh ở trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Hàn Quốc

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước