Hàn Quốc hối thúc Nhật Bản dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 21/11/2019 15:14 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Bộ Tài chính Hàn Quốc ngày 20/11 đã một lần nữa hối thúc Nhật Bản đưa ra các bước nhằm dỡ bỏ những hạn chế nhập khẩu vốn đang gây căng thẳng quan hệ giữa hai nước.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi cuộc hội đàm song phương về tranh cãi thương mại vừa sụp đổ. Phát biểu trong một cuộc họp về thúc đẩy khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp Hàn Quốc nhằm giảm bớt sự phụ thuộc quá nhiều vào Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki khẳng định, các hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản sẽ gây thiệt hại cho cả hai nước và làm suy yếu đáng kể chuỗi giá trị toàn cầu. 

Từ tháng 7/2019, Nhật Bản đã siết chặt các quy định xuất khẩu 3 nguyên liệu chủ chốt của ngành sản xuất bán dẫn và màn hình điện tử sang Hàn Quốc, đồng thời đưa Seoul ra khỏi danh sách các đối tác tin cậy. Hàn Quốc xem đây là hành động trả đũa của Nhật Bản đối với việc Tòa án Tối cao nước này buộc các công ty Nhật Bản phải bồi thường cho những lao động Hàn Quốc bị cưỡng bức trong chiến tranh. 

Trong diễn biến mới nhất, Hàn Quốc đang phải tìm cách tăng cường chuyến bay tới Đông Nam Á và Trung Á để bù đắp phần nào những thiệt hại do nhu cầu du lịch tới Nhật Bản sụt giảm mạnh trong thời gian gần đây.

Tranh chấp thương mại Nhật Bản - Hàn Quốc chưa hạ nhiệt Tranh chấp thương mại Nhật Bản - Hàn Quốc chưa hạ nhiệt

VTV.vn - Căng thẳng thương mại giữa hai nước ở láng giềng Đông Bắc Á Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước