Hàn Quốc - Nhật Bản chưa giải quyết được bất đồng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/11/2019 06:43 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono (trái) và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo trong cuộc gặp tại Bangkok, Thái Lan, ngày 17/11/2019. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Hàn Quốc và Nhật Bản không đạt được bước đột phá nào về Hiệp định Bảo mật thông tin Quân sự chung trong cuộc hội đàm ngày 17/11 tại Bangkok, Thái Lan.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai bên đã trao đổi lập trường căn bản. Chính phủ Hàn Quốc sẽ gia hạn hiệp định tới tháng 6. Tuy nhiên, sau khi Nhật Bản cắt giảm xuất khẩu với lý do an ninh của họ bị tổn thương, Hàn Quốc đã buộc phải quyết định chấm dứt Hiệp định Bảo mật thông tin Quân sự chung. Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản nỗ lực giải quyết vấn đề này bằng biện pháp ngoại giao.

Dự kiến, Hiệp định trên giữa hai nước sẽ hết hạn vào ngày 23/11 tới.

Hàn Quốc sẽ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản Hàn Quốc sẽ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản

VTV.vn - Theo Tổng thống Hàn Quốc, Nhật Bản đang không coi Hàn Quốc là đối tác tin cậy và đã hạn chế xuất khẩu sang nước này một số hàng hóa với lý do an ninh quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước