Hàn Quốc khủng hoảng thiếu bác sĩ nhi khoa

Vân Ánh-Thứ sáu, ngày 07/07/2023 11:02 GMT+7

VTV.vn - Bác sĩ nhi ở Hàn Quốc vốn có thu nhập thấp, nay lại đối mặt với tương lai bệnh nhân ít dần, nên đã xảy ra tình trạng chuyển ngành.

Chính phủ Hàn Quốc đang bắt đầu triển khai các biện pháp đối phó, nhưng sẽ còn mất nhiều thời gian trước khi các ông bố bà mẹ thấy nhẹ nỗi lo khi đưa con đi khám chữa bệnh.

'Kết thúc đăng ký khám sáng nay'. Đây là tấm biển báo ở một viện nhi tại thành phố Uijeongbu, Hàn Quốc.

Sáng ra mà viện đã có hàng chục bệnh nhân chờ, nhiều em ở mức độ phải truyền dịch. Các em đã ở viện nhiều tiếng, từ 6h sáng chỉ để chờ được khám hoặc chờ giường nhập viện. Chị Lee Bo-mi - Mẹ bệnh nhân cho biết: "Chúng tôi chờ khoảng 2 tuần mới có giường, danh sách chờ dài lắm. Suốt 2 tuần chúng tôi bị từ chối, tôi đã rất sợ, con tôi ốm quá".

Gốc rễ của vấn đề là tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc quá thấp, tỉ suất sinh năm ngoái chỉ là 0,78 - tức là số con trung bình mà một phụ nữ Hàn Quốc có là chưa được 1 con. Hệ thống bảo hiểm cũng không thích ứng được với thực tế này, nên ngành nhi khoa thiếu nguồn lực, trong khi các bác sĩ bỏ sang lĩnh vực khác, vì cho rằng làm bác sĩ nhi thì không còn tương lai nữa.

Hàn Quốc khủng hoảng thiếu bác sĩ nhi khoa - Ảnh 1.

Tháng 5 năm nay, một trẻ 5 tuổi ở thủ đô Seoul bị viêm thanh quản cấp đã tử vong sau khi bị trả về nhà vì đi nhiều viện mà không có giường. Các bác sĩ lo rằng sẽ còn nhiều trường hợp như thế xảy ra.

Bác sĩ Choi Yong-jae - Phó Chủ tịch Hiệp hội bệnh viện nhi Hàn Quốc nói: "Sẽ có các trường hợp bệnh nhân tử vong. Các bé sẽ tử vong trong khi bị chuyển từ hết phòng cấp cứu này đến phòng cấp cứu khác, tử vong vì những bệnh không nghiêm trọng".

So với các đồng nghiệp, bác sĩ nhi ở Hàn Quốc có thu nhập thấp hơn. Trong 23 khoa lâm sàng thì bác sĩ nhi thu nhập thấp nhất. Tháng trước, thậm chí Hiệp hội nhi khoa Hàn Quốc còn tổ chức hội thảo tư vấn cho các thành viên rời ngành nhi khoa chuyển sang các lĩnh vực lương cao hơn, như da liễu hay điều trị bệnh mãn tính cho người lớn.

Theo Hiệp hội này, 90% thành viên của họ đã đóng phòng khám hoặc bỏ nghề điều trị nhi. Còn theo Bộ Y tế Hàn Quốc thì vào năm 2013, tỷ lệ bác sĩ nhi nội trú được tuyển dụng là 97,4%, đến nửa đầu năm nay, tỷ lệ đó đã tụt xuống còn 16,3%. Bộ này cũng thừa nhận có 'những hạn chế' trong hệ thống và tuyên bố đang tiến hành các biện pháp để giải quyết vấn đề.

Giáo sư Lee Ju-yul - Đại học Namseoul, Hàn Quốc cho rằng: "Hàn Quốc đang chi ngân sách lớn để xử lý vấn đề tỷ lệ sinh thấp nên chuyển một số tiền trong đó sang đầu tư cho ngành nhi khoa, để người dân không gặp các vấn đề y tế khi sinh con".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước