Hàn Quốc miễn cách ly cho người nhập cảnh đã tiêm chủng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/06/2021 23:13 GMT+7

Tư vấn tiêm vaccine COVID-19 tại một trung tâm y tế ở Seoul. Ảnh: AP

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc vừa quyết định miễn cách ly bắt buộc 2 tuần sau nhập cảnh đối với người đã tiêm đủ liều vaccine ở nước ngoài.

Quyết định trên sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 1/7 đối với những người nhập cảnh vì mục đích kinh doanh, học thuật, nhân đạo, thăm người thân trong gia đình trực hệ.

Tuy nhiên, quy định mới chỉ áp dụng với điều kiện người nhập cảnh đã hoàn tất tiêm chủng sau 2 tuần với đủ mũi tiêm theo quy định bằng một trong 7 loại vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt.

Trường hợp nhập cảnh từ các quốc gia có biến thể virus như Nam Phi không thuộc đối tượng được miễn cách ly.

Công dân ở nước ngoài phải nộp giấy đăng ký và giấy chứng nhận tiêm chủng cho cơ quan ngoại giao Hàn Quốc tại nước sở tại để tiến hành kiểm tra và cấp giấy miễn cách ly.

Công dân được miễn cách ly sau khi nhập cảnh phải làm xét nghiệm COVID-19 tới 3 lần, khai báo triệu chứng hàng ngày thông qua ứng dụng tự chẩn đoán tại nhà.

Số ca nhiễm mới vẫn cao, Hàn Quốc gia hạn giãn cách xã hội Số ca nhiễm mới vẫn cao, Hàn Quốc gia hạn giãn cách xã hội

VTV.vn - Hàn Quốc đã quyết định gia hạn các quy định giãn cách xã hội hiện tại thêm ba tuần, đến 4/7 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Hàn Quốc

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước