Hàn Quốc, Nhật Bản nghi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo mới

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 14/05/2017 20:07 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản đang nghi ngờ tên lửa được phóng vào sáng 14/5 của Triều Tiên là một loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới mà nước này đang thử nghiệm.

Sáng nay (14/5), Triều Tiên đã tiến hành một vụ phóng thử tên lửa tại khu vực gần thành phố Kusong, phía Tây Bắc Thủ đô Bình Nhưỡng. Giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản đang nghi ngờ đây là một loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới mà Triều Tiên đang thử nghiệm.

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng tiếp tục làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Các chuyên gia vẫn đang nghiên cứu về chủng loại tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng đi sáng nay, cũng như đánh giá vụ phóng có thành công hay không. Nhưng có một điều không còn phải nghi ngờ gì nữa là, khác với 2 vụ phóng thử tên lửa thất bại, phát nổ vài nổ sau khi phóng đi tháng trước, tên lửa này đã bay được khoảng 30 phút, trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

"Sau khi xem xét, tên lửa của Triều Tiên bay khoảng 30 phút và đạt độ cao 2.000km, chúng tôi tin rằng đây có thể là một loại tên lửa đạn đạo mới" - bà Tomomi Inada, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản bày tỏ nhận định.

Nếu những phân tích này của Nhật bản là chính xác, thì Triều Tiên rõ ràng đã đạt được những tiến bộ nhất định trong công nghệ tên lửa.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên phóng thử tên lửa sau khi tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhậm chức cách đây vài ngày.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp và lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như đặt ra thách thức nghiêm trọng cho hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên cũng như toàn thế giới.

"Triều Tiên không nên thử thách kiên nhẫn của chính phủ Hàn Quốc cũng như cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, những nước đang cố gắng thiết lập Hòa bình và phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên" - ông Cho June-Hyuch, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, nói.

Hàn Quốc vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên, tuy nhiên, cho rằng, điều đó chỉ có thể thực hiện nếu Triều Tiên thay đổi thái độ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Triều Tiên sau vụ phóng sáng nay, trong khi Trung Quốc đề nghị các bên kiềm chế.

Sau vụ phóng tên lửa sáng nay của Triều Tiên, trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc về vấn đề hạt nhân Triều Tiên đã điện đàm với những người đồng cấp Nhật Bản và Mỹ, chia sẻ các đánh giá về vụ phóng tên lửa cũng như cách thức đáp trả.

Các đặc phái viên phụ trách vấn đề hạt nhân của Hàn - Mỹ - Nhật đã nhất trí tham vấn chặt chẽ các biện pháp đáp trả trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước