Hàn Quốc phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/09/2019 14:53 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Mới đây, Hàn Quốc vừa phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại một trang trại ở thị trấn Paju, gần biên giới với Triều Tiên.

Giới chức Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết gần 4.000 con lợn sẽ bị tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Nước này cũng đã nâng mức cảnh báo về dịch bệnh ở động vật lên mức cao nhất.

Ổ dịch ở Hàn Quốc được phát hiện 4 tháng sau khi nước láng giềng Triều Tiên phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên.

Hiện thế giới chưa có vaccine ngừa dịch tả lợn châu Phi. Virus tả lợn châu Phi không lây lan sang người.

Dịch tả lợn châu Phi lan đến miền Đông Nhật Bản Dịch tả lợn châu Phi lan đến miền Đông Nhật Bản

VTV.vn - Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp Nhật Bản hôm qua đã thông báo một trại nuôi lợn gần Thủ đô Tokyo đã bị nhiễm virus tả lợn châu Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước