Hàn Quốc: Phe đối lập không chấp nhận đề nghị của Tổng thống

Thu Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 10/11/2016 14:09 GMT+7

Tổng thống Park Geun-hye (giữa) tham dự một cuộc họp ở thủ đô Seoul ngày 8/11. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

VTV.vn -Ngày 9/11, các đảng đối lập tại Hàn Quốc đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Park Geun-hye về việc giao cho cơ quan lập pháp đề cử một ứng cử viên cho chức vụ Thủ tướng mới.

Theo hãng Yonhap trích từ tuyên bố chung của 3 đảng đối lập, đề nghị của Tổng thống Park Geun-hye không xứng đáng được xem xét và bà Park chưa sẵn sàng từ bỏ quyền hành pháp của mình một cách đầy đủ như công luận và các chính trị gia đối lập yêu cầu.

Được biết, ngày 8/11, Tổng thống Park Geun-hye đã phải rút lại quyết định hồi tuần trước chỉ định ông Kim Byong-yoon làm Thủ tướng do vấp phải sự phản đối dữ dội từ phe đối lập, do đã không tham vấn trước ý kiến của các đảng này.

Hàn Quốc lục soát văn phòng của Samsung Electronics điều tra bê bối chính trị Hàn Quốc lục soát văn phòng của Samsung Electronics điều tra bê bối chính trị

VTV.vn - Ngày 8/11, các văn phòng của Samsung Electronics đã bị lục soát để điều tra bê bối chính trị liên quan tới Tổng thống Park Geun-hye và bạn thân là bà Choi Soon-sil.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước