Hàn Quốc tăng cường giám sát thủy sản nhập khẩu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/09/2019 06:03 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc đã lên kế hoạch giám sát chặt chẽ xuất xứ, nguồn gốc được ghi trên bao bì của thủy sản nhập khẩu vào nước này.

Các mặt hàng bị kiểm tra chủ yếu gồm cá minh thái tươi, cá tráp, dứa biển, cá cam, sò điệp, cá thu đao, cá chình và bạch tuộc. Đa số những thủy sản này nhập từ Nhật Bản. Hàn Quốc cũng tăng gấp đôi số lần kiểm tra an toàn 17 mặt hàng thủy sản nhập từ Nhật Bản từng bị phát hiện có nhiễm phóng xạ hàm lượng thấp. Mức xử phạt rất nghiêm khắc, cao nhất lên tới 10 năm tù hoặc 150 triệu Won (hơn 124.000 USD).

Thiệt hại do tranh chấp thương mại Nhật Bản - Hàn Quốc Thiệt hại do tranh chấp thương mại Nhật Bản - Hàn Quốc

VTV.vn - Từ khi căng thẳng thương mại Nhật - Hàn xảy ra, nhiều ngành hàng Nhật Bản đã phải đối mặt với sự sụt giảm mạnh do phong trào tẩy chay của người tiêu dùng Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước