Hàn Quốc thiết lập "vùng đệm" ngăn dịch tả lợn châu Phi

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/10/2019 19:05 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: The Western Producer.

VTV.vn - Ngày 10/10, Bộ Nông lâm, Chăn nuôi và Lương thực Hàn Quốc đã thông báo thiết lập "vùng đệm" nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi tại quốc gia này.

Động thái được tiến hành sau khi Bộ này phát hiện thêm ca nhiễm dịch tả lợn châu Phi thứ 14 tại thị trấn Yeoncheon ngày hôm qua (9/10).

Lệnh cấm di chuyển trong vòng 48 giờ đối với tất cả các trang trại nuôi lợn tại thị trấn Yeoncheon đã được áp dụng ngay lập tức.

Trong khi đó, các "vùng đệm" với bán kính 10 km được thiết lập quanh các trang trại có lợn nhiễm bệnh tại Goyang, Pocheon, Yangju, Dongducheon, Yeoncheon và Cheorwon.

Tại "vùng đệm", cơ quan phòng chống dịch sẽ kiểm soát chặt chẽ hoạt động di chuyển của các phương tiện, giám sát toàn bộ các trang trại và thực hiện các biện pháp phòng dịch tăng cường.

Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm soát ra vào, khử trùng các phương tiện, các tuyến đường, sông suối quanh khu vực ranh giới "vùng đệm", ngăn chặn nguy cơ dịch lan xuống phía Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước