Hàn Quốc: Tổng thống mãn nhiệm Moon Jae-in nhấn mạnh đoàn kết và tiếp nối lịch sử phát triển đất nước

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 10/05/2022 10:26 GMT+7

Tổng thống mãn nhiệm Hàn Quốc Moon Jae-in (giữa, trái) và Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook khi rời nhiệm sở tại Soeul ngày 9/5/2022 (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 9/5 là ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ 5 năm cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Trong ngày làm việc bận rộn cuối cùng, Tổng thống Moon đã đến viếng Nghĩa trang quốc gia Seoul và viếng mộ người có công trong Phong trào kháng Nhật độc lập ở công viên Hyochang thuộc quận Yongsan tại trung tâm Seoul.

Tiếp đó, tại Nhà Xanh, Tổng thống Moon đã có phát biểu chia tay trong đó điểm lại những thành tựu của Chính phủ Hàn Quốc trong 5 năm qua, nhấn mạnh thành công trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19, phục hồi kinh tế sau đại dịch và sáng kiến về trung hòa khí carbon tạo đà cho đất nước phát triển vững chắc. Trong bài phát biểu dài 10 phút, Tổng thống Moon kêu gọi đoàn kết toàn dân tộc, chấm dứt những chia rẽ sâu sắc sau cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 3 vừa qua, nối lại đối thoại liên Triều, nhấn mạnh "hòa bình là điều kiện tồn tại và thịnh vượng", đồng thời bày tỏ hy vọng chính quyền mới sẽ kế thừa thành quả tích lũy của chính quyền tiền nhiệm và phát triển hơn nữa để tiếp nối câu chuyện thành công cho đất nước Hàn Quốc.

Hàn Quốc: Tổng thống mãn nhiệm Moon Jae-in nhấn mạnh đoàn kết và tiếp nối lịch sử phát triển đất nước - Ảnh 1.

Tổng thống mãn nhiệm Hàn Quốc Moon Jae-in chào người dân khi rời nhiệm sở tại Soeul ngày 9/5/2022 (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Chính phủ do ông Moon Jae-in lãnh đạo được thành lập sau các cuộc biểu tình thắp nến yêu cầu cựu Tổng thống Park Geun-hye từ chức. Tổng thống Moon đã có một sự khởi đầu thuận lợi với sự ủng hộ đông đảo của công chúng sau vụ luận tội người tiền nhiệm Park Geun-hye, người bị kết tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Tổng thống Moon được ghi nhận với nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều với việc tổ chức liên tiếp 3 hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và làm trung gian cho các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa giữa Triều Tiên và Mỹ. Thời điểm năm 2017, quan hệ liên Triều ở vào tình trạng miệng hố chiến tranh khi Triều Tiên liên tiếp phóng thử tên lửa và thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6. Tuy nhiên, tình hình đã được xoay chuyển nhân Thế vận hội mùa Đông PyeongChang đầu năm 2018. Kết quả là lãnh đạo hai miền đã hội đàm thượng đỉnh tại làng đình chiến Panmunjeom vào ngày 27/4/2018.

Tiếp đó, Tổng thống Moon đã thăm Bình Nhưỡng và hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 19/9 cùng năm. Hai miền Triều Tiên đã nhất trí về một lộ trình hòa bình, hợp tác và hòa giải dân tộc cho dù tiến trình đàm phán sau đó bế tắc và Triều Tiên gần đây đã nối lại 15 vụ phóng thử tên lửa bao gồm cả tên lửa đạn đạo.

Chính phủ của Tổng thống Moon cũng đã đối phó hiệu quả với nhiều cuộc khủng hoảng trong nhiệm kỳ, đạt được thành quả rõ rệt về kinh tế, thể hiện ở nhiều chỉ số như kim ngạch xuất khẩu hay thu nhập bình quân đầu người vượt mức 30.000 USD/năm. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Moon cũng thừa nhận đã thất bại trong lĩnh vực bất động sản khi giá nhà ở Hàn Quốc tăng cao hơn bao giờ hết. Một trường hợp điển hình là "chính sách tăng trưởng dựa trên thu nhập" của ông đã bộc lộ những hạn chế dẫn đến giảm số việc làm và làm tổn thương các doanh nghiệp nhỏ hơn. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 25/4 vừa qua, Tổng thống Moon đã xin lỗi về việc một số nhân sự trong chính phủ của ông chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân. Ông cũng thừa nhận chính điều này đã ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Tuy nhiên, cho đến cuối nhiệm kỳ, Tổng thống Moon vẫn duy trì được tỷ lệ ủng hộ ở ngưỡng 40%, điều chưa từng có tiền lệ.

Tổng thống Moon sẽ thực hiện những nghi thức cuối cùng khi tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm Yoon Suk-yeol trong sáng 10/5 và sau đó sẽ lên tàu cao tốc từ Ga Seoul vào buổi trưa cùng ngày để về nhà riêng ở thành phố Yangsan, tỉnh Nam Gyeongsang. Khi rời Nhà Xanh vào chiều tối 9/5 cùng Đệ nhất Phu nhân Kim Jung-sook, Tổng thống Moon đã cảm ơn người dân, nói rằng ông "cảm thấy nhẹ nhõm vì đang trút bỏ được gánh nặng để trở thành một cựu tổng thống thành công".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước