Hàn Quốc tung nhiều biện pháp khẩn cấp khuyến khích dân sinh đẻ

VTV8-Thứ hai, ngày 29/08/2016 19:14 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: pocketwifikorea.com)

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố các biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó với tỷ lệ sinh đang ở mức thấp kỷ lục.

Từ tháng 9 này, các cặp vợ chồng chữa vô sinh sẽ nhận được trợ cấp của chính phủ, kể cả các gia đình có mức thu nhập cao. Sang năm sau, chi phí chữa trị vô sinh sẽ được bảo hiểm y tế chi trả.

Bên cạnh đó, từ tháng 7 năm 2017, nam giới xin nghỉ để chăm sóc con thứ hai sẽ được nghỉ hưởng lương trong 3 tháng với mức lương tháng là 2 triệu Won, tương đương 1.800 USD.

Các hộ gia đình có từ 3 con trở lên sẽ được ưu tiên nhập học vào các trường mẫu giáo công.

Chính phủ cũng sẽ ưu tiên bố trí các căn hộ cho thuê cho các hộ gia đình có từ 3 con trở lên.

Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng các biện pháp trên sẽ giúp tăng số trẻ em sơ sinh trong năm tới lên trên 20.000 trẻ, đưa tỷ suất sinh từ mức 1,24 trẻ như hiện nay lên 1,5 trẻ trong năm 2020.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước