Hàn Quốc và Mỹ tổ chức đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

Theo VOV-Thứ ba, ngày 26/06/2018 18:55 GMT+7

Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục các cuộc đàm phán về chia sẻ chi phí duy trì các binh sỹ Mỹ tại Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Defence.az

VTV.vn - Trong ngày 26/6, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán về chia sẻ chi phí duy trì các binh sỹ Mỹ tại Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành phiên họp lần thứ 4 của vòng đàm phán thứ 10 trong khuôn khổ Thỏa thuận các biện pháp đặc biệt (SMA) tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) trong hai ngày 26-27/6. 

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, trong khuôn khổ phiên họp, hai bên sẽ thu hẹp các bất đồng về đóng góp tài chính của mỗi bên, dựa trên những gì đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán trước đó.

Hàn Quốc đã chia sẻ gánh nặng tài chính cho việc duy trì sự hiện diện của các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) kể từ đầu những năm 1990 của thế kỷ trước. Đóng góp của Hàn Quốc đã tăng lên mức 960 tỷ won, tương đương 866 triệu USD, trong năm 2018, trong khuôn khổ hiệp ước mới nhất kéo dài 5 năm, được ký kết trong năm 2014. Hai đồng minh này sẽ phải gia hạn hiệp ước kể trên dự kiến sẽ hết hạn trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước