Hãng hàng không KLM cắt giảm chuyến bay chặng ngắn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/09/2019 10:21 GMT+7

VTV.vn - KLM sẽ cắt 1 trong số 5 chuyến bay ngắn trong châu Âu của hãng để giảm khí thải.

Hãng hàng không Hoàng gia Hà Lan KLM trở thành một cái tên tiên phong, hy sinh hoạt động và lợi nhuận vì môi trường.

Theo đó, từ năm 2020, hành khách có nhu cầu bay tuyến Brussels (Bỉ) tới Amsterdam (Hà Lan) sẽ được đổi thành vé tàu cao tốc. Thực chất, từ năm 2008 KLM đã có một kế hoạch vì môi trường, đánh giá ô nhiễm do hoạt động bay của hãng.

Năm 2009, đích thân Giám đốc điều hành của KLM đã kêu gọi hành khách hàng không là: "Liệu các bạn có thể chọn đi tàu được không?".

"Bay có trách nhiệm" - đó là tên chiến dịch KLM đang vận động, trong bối cảnh ngành hàng không đang chịu nhiều áp lực về khí thải gây ô nhiễm. Hiện 2% tổng khí thải toàn cầu thuộc về ngành hàng không, tức những chiếc máy bay đang xả thải tương đương với một quốc gia công nghiệp.

Bên cạnh việc xả khí CO2, máy bay còn xả ra muội than và các hạt gây ô nhiễm khác. Những hợp chất này lưu nhiệt, làm tăng tốc độ nóng lên toàn cầu và có loại phá hoại tầng ozone, gây tác hại trực tiếp tới chất lượng không khí.

Hàn Quốc 'thả' máy bay không người lái tìm nhà máy gây ô nhiễm Hàn Quốc "thả" máy bay không người lái tìm nhà máy gây ô nhiễm Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ máy bay Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ máy bay Ấn Độ dùng động cơ máy bay phản lực đối phó ô nhiễm Ấn Độ dùng động cơ máy bay phản lực đối phó ô nhiễm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước