Hàng nghìn lính trẻ em được trả tự do ở Nigeria

My Bình (VTV8)-Thứ bảy, ngày 11/05/2019 11:13 GMT+7

Trẻ em làm binh lính. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tại Nigeria, 894 trẻ em gia nhập hàng ngũ của một nhóm tay súng ủng hộ Chính phủ đã được trả tự do ở khu vực phía Bắc của nước này.

Đây là thông tin do người đứng đầu Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) tại Nigeria, ông Mohamed Fall, cho biết vào ngày 10/5. 894 trẻ em, trong đó có 106 bé gái, là thành viên của Lực lượng dân sự chung (CJTF), một nhóm tay súng địa phương ủng hộ cuộc chiến chống phiến quân Boko Haram. Các em đã được trả tự do trong buổi lễ diễn ra tại thành phố Maiduguri như một phần trong cam kết chấm dứt việc tuyển mộ và sử dụng binh lính trẻ em của CJTF. 

Như vậy, đã có 1.727 trẻ em được giải ngũ khỏi lực lượng này. UNICEF cho biết, các trẻ em ở khu vực Đông Bắc Nigeria đã phải chứng kiến sự khốc liệt của cuộc xung đột, tình trạng bạo lực và chết chóc khi các em bị những nhóm vũ trang sử dụng để tham chiến hoặc thực hiện các công việc có liên quan.


IS gia tăng tuyển mộ lính trẻ em IS gia tăng tuyển mộ lính trẻ em

VTV.vn - Việc ngày càng nhiều tay súng IS đào ngũ đã buộc lực lượng cực đoan này phải tìm kiếm nguồn nhân lực từ các chiến binh nhí nhằm củng cố đội ngũ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước