Hàng nghìn người Hà Lan thiệt mạng vì nắng nóng

Tường Vy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 10/08/2019 06:28 GMT+7

Nắng nóng tại Hà Lan. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Đợt nắng nóng khủng khiếp hồi tháng 7/2019 ở Hà Lan đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.900 người tại nước này, trong đó có khoảng 300 người từ 80 tuổi trở lên.

Số liệu vừa được Cơ quan Thống kê Quốc gia Hà Lan công bố vào ngày 9/8 cho thấy, đã có thêm 400 người chết trong tuần nắng nóng bắt đầu từ ngày 22/7, nâng tổng số người chết vì nóng tại nước này lên con số 2.964.

Số người thiệt mạng vì nắng nóng tại Hà Lan lần này tương đương với số người chết trong hai đợt nắng nóng xảy ra năm 2006 vốn được cho là đợt kéo dài nhất tại nước này. Phần lớn trường hợp tử vong xảy ra tại miền Đông Hà Lan, nơi nhiệt độ tăng cao hơn và nắng nóng kéo dài hơn so với vùng khác.


Số người thiệt mạng vì nắng nóng tại Ấn Độ tăng gần gấp đôi Số người thiệt mạng vì nắng nóng tại Ấn Độ tăng gần gấp đôi Italy: Số người thiệt mạng do nắng nóng tăng mạnh những năm gần đây Italy: Số người thiệt mạng do nắng nóng tăng mạnh những năm gần đây Nhật Bản: Ít nhất 14 người thiệt mạng do nắng nóng Nhật Bản: Ít nhất 14 người thiệt mạng do nắng nóng


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước