HĐBA LHQ họp kín về cuộc khủng hoảng tại Sudan

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 06/06/2019 10:53 GMT+7

Toàn cảnh một cuộc họp HĐBA LHQ tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - HĐBA LHQ đã tiến hành họp kín để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Sudan sau khi lãnh đạo quân đội nước này công bố kế hoạch tổ chức bầu cử.

Cuộc họp được tiến hành theo đề xuất của Đức và Anh trong bối cảnh tình trạng bạo lực ở quốc gia Bắc Phi này đang có xu hướng gia tăng.

Tại cuộc họp kín, Anh và Đức đã ban hành một dự thảo kêu gọi giới tướng lĩnh quân sự Sudan và những người biểu tình tiếp tục đàm phán. Berlin cũng bác bỏ kế hoạch của Hội đồng Quân sự chuyển tiếp Sudan về việc tổ chức bầu cử trong 9 tháng tới vì cho rằng, Sudan hiện không có đủ điều kiện để tổ chức bầu cử và kế hoạch này là thiếu dân chủ. 

Trung Quốc đã phản đối bản dự thảo trên, trong khi Nga cho rằng HĐBA LHQ nên đợi phản ứng từ phía Liên đoàn châu Phi. Sau khi HĐBA không nhất trí về dự thảo thông cáo trên, 8 quốc gia châu Âu đã ra một tuyên bố chung, lên án các vụ tấn công bạo lực ở Sudan và bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Hội đồng Quân sự Sudan đơn phương tuyên bố chấm dứt đàm phán và yêu cầu tổ chức bầu cử quá gấp gáp.


Sudan liên tiếp thay 2 Tổng thống trong 2 ngày Sudan liên tiếp thay 2 Tổng thống trong 2 ngày

VTV.vn - Ngày 13/4, người dân trên khắp thủ đô Khartoum của Sudan đã xuống đường hò reo mừng rỡ vì thành tích mà họ gọi là "lật đổ 2 Tổng thống trong 2 ngày".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước