HĐBA LHQ lên án vụ tấn công trại di cư ở Libya

VTV8-Thứ bảy, ngày 06/07/2019 17:30 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 5/7, HĐBA LHQ đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công gần đây nhằm vào một trung tâm dành cho người tị nạn ở gần thủ đô Tripoli, Libya.

Vụ tấn công đã khiến 53 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương.

Trong thông báo được đưa ra sau cuộc họp, các thành viên HĐBA LHQ nhấn mạnh, các bên cần ngay lập tức hạ nhiệt căng thẳng và tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn. Thông báo khẳng định, hòa bình lâu dài và ổn định ở Libya sẽ chỉ đạt được thông qua một giải pháp chính trị. 

Cùng ngày, phát biểu sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Libya Fayez al-Sarraj ở thành phố Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdoğan đã kêu gọi các lực lượng của Tướng Khalifa Haftar chấm dứt các cuộc tấn công. Ông Erdogan đã bày tỏ sự ủng hộ của Ankara với Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được LHQ công nhận. Những động thái trên được đưa ra trong thời điểm chính quyền Libya đang cân nhắc việc đóng cửa tất cả trung tâm tạm giữ người di cư ở nước này sau vụ tấn công làm hơn 100 người thương vong.


Iraq: IS tấn công trại tị nạn, ít nhất 38 người thiệt mạng Iraq: IS tấn công trại tị nạn, ít nhất 38 người thiệt mạng

VTV.vn - Ngày 2/5, ít nhất 38 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhắm vào một trại tị nạn ở biên giới Syria, giáp ranh với Iraq.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước