Palestine lên án vụ tấn công ở trại tị nạn Yarmouk

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ hai, ngày 06/04/2015 09:36 GMT+7

Người tị nạn chờ nhận nhận lương thực cứu trợ tại trại tị nạn của người Palestine ở ngoại ô thủ đô Damascus ở Syria. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm 5/4 lên án vụ tấn công của các tay súng IS vào một trại tị nạn của người Palestine ở ngoại ô Thủ đô Damascus, Syria.

Ông Abbas cho biết, các thành viên của tổ chức giải phóng Palestine đang cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng ở trại tị nạn Yarmouk với ít thương vong nhất có thể.

Thứ Tư tuần trước, phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tràn vào tại tị nạn nói trên, nơi hàng nghìn người Palestine đang lánh nạn. Bất chấp sự kháng cự từ các tay súng Palestine, 90% trại tị nạn Yarmouk hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của IS, gây ra lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước