Hiện thực tàn khốc tại Ấn Độ: Xếp hàng để được... thở

Mai Hà-Thứ hai, ngày 26/04/2021 14:46 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ đang phải trải qua một hiện thực tàn khốc khi ngay cả đến không khí, thứ tưởng chừng như không bao giờ cần tranh giành, lại được người dân phải xếp hàng để... thở.

Hiện thực tàn khốc tại Ấn Độ: Xếp hàng để được... thở - Ảnh 1.

Xe cấp cứu chở bệnh nhân COVID-19 xếp hàng dài chờ lượt tại một bệnh viện chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Hiện thực tàn khốc tại Ấn Độ: Xếp hàng để được... thở - Ảnh 2.

Bệnh nhân COVID-19 nhận oxy bên trong một chiếc ô tô do một Gurdwara (đền thờ của đạo Sikh) cung cấp ở New Delhi, Ấn Độ. Tình trạng thiếu oxy y tế đã trở nên nghiêm trọng tới mức thờ tự của đạo Sikh bắt đầu cung cấp oxy miễn phí cho những bệnh nhân COVID-19 đang chờ giường bệnh. (Ảnh: AP)

Hiện thực tàn khốc tại Ấn Độ: Xếp hàng để được... thở - Ảnh 3.

Bệnh nhân COVID-19 nằm nhận oxy bên ngoài nơi thờ tự của của đạo Sikh. Không có giường và không đủ sức để ngồi, bệnh nhân phải nằm tạm trên tấm vải cũ dưới đất. (Ảnh: AP)

Hiện thực tàn khốc tại Ấn Độ: Xếp hàng để được... thở - Ảnh 4.

Người dân đứng xếp hàng đợi nạp oxy y tế vào bình ở New Delhi. Nhiều người đã tử vong vì không được cung cấp oxy kịp thời. Các bệnh viện tại thủ đô New Delhi đã phát tín hiệu cầu cứu đến Chính phủ khi số ca mắc COVID-19 trong 4 ngày gần đây đều khi nhận ở mức trên 300.000 ca mỗi ngày. (Ảnh: AP)

Hiện thực tàn khốc tại Ấn Độ: Xếp hàng để được... thở - Ảnh 5.

Một bệnh nhân COVID-19 đang được thở oxy trong một chiếc xe kéo điện trong lúc đợi nhập viện ở Ahmedabad, Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Hiện thực tàn khốc tại Ấn Độ: Xếp hàng để được... thở - Ảnh 6.

Ấn Độ đang khẩn trương chuyển lượng lớn oxy y tế tới các bệnh viện ở thủ đô New Delhi và khu vực chịu ảnh hưởng của làn sóng COVID-19 kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này. (Ảnh: AP)

Hiện thực tàn khốc tại Ấn Độ: Xếp hàng để được... thở - Ảnh 7.

Theo giới chuyên gia, trong những ngày tới số ca bệnh tại Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng mạnh. Trước tình hình nguy cấp ở thủ đô, Chính phủ Ấn Độ đã huy động cả máy bay quân sự và tàu hỏa để vận chuyển oxy từ những khu vực xa xôi của đất nước tới New Delhi. (Ảnh: AP)

Hiện thực tàn khốc tại Ấn Độ: Xếp hàng để được... thở - Ảnh 8.

Trong một tuần từ ngày 18/4 đến ngày 25/4, Ấn Độ ghi nhận trên 2,25 triệu ca mắc mới, cao nhất trên thế giới trong khoảng thời gian một tuần. Cũng trong một tuần đó, hơn 16.200 người đã tử vong vì COVID-19, tương đương tỷ lệ 89%, cao gấp đôi so với 47% trong thời gian qua. (Ảnh: AP)

Hiện thực tàn khốc tại Ấn Độ: Xếp hàng để được... thở - Ảnh 9.

Bệnh nhân với bộ mặt nạ thở oxy và bình oxy ở bên ngoài Bệnh viện Guru Teg Bahadur tại thủ đô New Delhi do chưa có giường điều trị. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi, khiến hệ thống y tế của nước này rơi vào khủng hoảng khi số bệnh nhân nhập viện điều trị tăng, thiếu thốn nghiêm trọng trang thiết bị và vật tư y tế. (Ảnh: Reuters)

Hiện thực tàn khốc tại Ấn Độ: Xếp hàng để được... thở - Ảnh 10.

(Ảnh: AP)

Hiện thực tàn khốc tại Ấn Độ: Xếp hàng để được... thở - Ảnh 11.

Những công nhân ở ngoại ô Prayagraj, Ấn Độ, đang xếp những bình oxy đã được nạp đầy lên xe để vận chuyển tới các bệnh viện. (Ảnh: AP)

Hiện thực tàn khốc tại Ấn Độ: Xếp hàng để được... thở - Ảnh 12.

Nhiều người dân trực tiếp đến để lấy oxy về cho người bệnh ở nhà. (Ảnh: AP)

Hiện thực tàn khốc tại Ấn Độ: Xếp hàng để được... thở - Ảnh 13.

Một lái xe đang đợi ấy oxy để vận chuyển đến bệnh viện. (Ảnh: Reuters)

Hiện thực tàn khốc tại Ấn Độ: Xếp hàng để được... thở - Ảnh 14.

Một số lái xe cho biết họ phải đợi đến 3 ngày mới bơm đầy bồn chứa, vì nhu cầu tăng vọt ở New Delhi cùng các thành phố lớn của Ấn Độ. Cảnh sát bang Uttar Pradesh, nơi đặt nhà máy của Inox, cho biết họ nhận được lệnh phải luôn sẵn sàng hộ tống những xe chở oxy đến các bệnh viện. (Ảnh: Reuters)

Hiện thực tàn khốc tại Ấn Độ: Xếp hàng để được... thở - Ảnh 15.

Hàng dài xe xếp hàng ngoài nhà máy, đợi đến lượt để lấy oxy. Theo Reuters, trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát mất kiểm soát, nhà máy sản xuất oxy của Inox trở thành mục tiêu bảo vệ của cảnh sát. Lực lượng an ninh được trang bị súng trường tấn công để bảo đảm không xảy ra sự gián đoạn sản xuất nào tại nhà máy. (Ảnh: Reuters)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước